Đội tuyển Việt Nam, U23, nữ, các đội trẻ và futsal sẽ liên tục thi đấu, tập huấn từ tháng 9/2026 đến tháng 1/2027, với nhiều chiến dịch tại ASIAD, ASEAN Cup và các giải châu lục.
Chiều 10/9, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), lãnh đạo liên đoàn thông tin kế hoạch hoạt động của các đội tuyển quốc gia trong giai đoạn từ tháng 9/2026 đến tháng 1/2027.

Trong khoảng thời gian này, bóng đá Việt Nam bước vào lịch thi đấu quốc tế dày đặc ở nhiều cấp độ. Đội tuyển nam và nữ quốc gia, U23, các đội trẻ cùng futsal lần lượt tham dự ASIAD 2026, FIFA ASEAN Cup 2026, vòng chung kết World Cup U17 nữ và Đại hội Thể thao Trong nhà và Võ thuật châu Á (AIMAG).
Mật độ thi đấu cao khiến VFF phải tính toán việc điều phối lực lượng, lịch tập trung và phối hợp với các câu lạc bộ, đặc biệt trong bối cảnh các giải quốc nội cũng bước vào giai đoạn thi đấu.
U23 Việt Nam là đội tuyển bước vào chiến dịch lớn đầu tiên. Đội hội quân ngày 12/9, sau đó sang Nhật Bản chuẩn bị cho trận mở màn ASIAD 2026 gặp U23 Kuwait.

Do lịch thi đấu trong nước, năm cầu thủ thuộc Viettel, Nam Định và Hải Phòng sẽ tập trung muộn vào ngày 14 và 15/9. Vị trí thủ môn cũng có sự thay đổi khi một cầu thủ của Hà Nội gặp chấn thương.
Thời gian chuẩn bị của U23 Việt Nam không dài như kế hoạch ban đầu. Dù vậy, VFF và ban huấn luyện vẫn đặt mục tiêu vào tứ kết ASIAD, đồng thời xem giải đấu là cơ hội tích lũy kinh nghiệm cho SEA Games 33 tại Thái Lan.
Sau ASIAD, U23 Việt Nam dự kiến tham dự giải giao hữu quốc tế tại Gia Lai từ ngày 9 đến 17/11.
Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ sang Nhật Bản ngày 11/9 để chuẩn bị cho ASIAD. Trước đó, thầy trò HLV đã tập huấn tại Trung Quốc và thi đấu hai trận giao hữu, trong đó thua đội tuyển Trung Quốc 0-3 và thắng một CLB Trung Quốc 6-0.
Sau ASIAD, đội tuyển nữ tiếp tục tập huấn nâng cao lực lượng tại Quảng Châu, Trung Quốc, từ ngày 26/11 đến 15/12.
Ở đội tuyển nam, FIFA đã công bố lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 - Division 1.

Đội tuyển tập trung trong hai ngày 20 và 21/9, sau đó ngày 23/9 bay thẳng từ TP HCM sang Indonesia. Trận mở màn của Việt Nam diễn ra ngày 26/9, gặp Philippines trên sân Si Jalak Harupat ở Bandung.
Trong đợt FIFA Days tháng 11, đội tuyển sẽ thi đấu hai trận giao hữu. Ngày 21/12, toàn đội hội quân trở lại để chuẩn bị cho vòng chung kết ASEAN Cup.
Theo kế hoạch, ngày 1/1/2027, đội tuyển sang Qatar tập huấn và có trận giao hữu cuối cùng ngày 15/1, trước khi bước vào các trận đấu chính thức từ ngày 16/1.
Lịch hoạt động liên tục đặt ra yêu cầu cao đối với việc xây dựng lực lượng, nhất là khả năng phối hợp giữa VFF và các CLB trong việc bố trí cầu thủ cho đội tuyển.
Các đội tuyển trẻ cũng bước vào giai đoạn hoạt động dày đặc. U19 nam dự giải quốc tế tại Trung Quốc từ ngày 9 đến 17/11. U17 nữ tập trung từ ngày 20/9 để chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup U17 nữ tại Qatar, trong đó có chuyến tập huấn tại UAE trước khi sang Qatar.

Ở các lứa nam, U15 tập trung ngày 9/9 để dự giải giao hữu tại Trung Quốc từ ngày 15 đến 22/9. U16 tập trung ngày 19/9, thi đấu tại Trung Quốc từ ngày 25/9 đến 4/10.
Đây cũng là những lứa cầu thủ được VFF quy hoạch cho các chiến dịch tiếp theo. Lực lượng U15 và U16 hiện tại được định hướng trở thành nòng cốt cho U17 dự vòng chung kết U17 châu Á tháng 5/2027, qua đó cạnh tranh cơ hội giành vé dự World Cup.
VFF cũng thẳng thắn nhìn nhận thất bại của U20 Việt Nam khi lần thứ hai liên tiếp không vượt qua vòng loại để góp mặt tại vòng chung kết U20 châu Á 2027.
Theo phân tích của lãnh đạo VFF, dù đội tuyển có sự chuẩn bị tương đối kỹ, kế hoạch tập huấn ở giai đoạn cuối bị ảnh hưởng bởi nhiều cầu thủ không thể hội quân do các CLB không nhả người khi giải vô địch quốc gia bắt đầu.
Từ thực tế này, VFF định hướng tái cơ cấu lực lượng U20 cho các chu kỳ tiếp theo. Lứa U19 hiện tại sẽ tiếp tục được đào tạo để trở thành nòng cốt của U20, trong khi lứa U17 được định hướng chuẩn bị cho các cấp độ U19 và U20 vào năm 2028.
Việc phải thi đấu từ nhóm 2 ở vòng loại tiếp theo khiến công tác chuẩn bị cần được triển khai sớm. VFF xác định tăng cường phối hợp với các CLB là yếu tố quan trọng để xây dựng lực lượng, hướng tới mục tiêu thăng hạng và trở lại vòng chung kết châu Á.
Với futsal, mục tiêu lớn trong giai đoạn cuối năm là AIMAG.
Đội tuyển futsal nữ dự kiến tập trung từ đầu tháng 11 và thi đấu bốn trận giao hữu tại TP HCM, gồm hai trận gặp New Zealand và hai trận gặp Nga, trước khi lên đường tham dự AIMAG trong tháng 12.
Lực lượng futsal nữ hiện đối mặt với không ít khó khăn do phong trào chưa phát triển rộng. Một số cầu thủ trụ cột cũng chuyển sang thi đấu bóng đá 11 người, trong đó có Trần Thị Thùy Trang.

Đội tuyển futsal nam tập trung vào cuối tháng 10 và thi đấu bốn trận giao hữu. Trong tháng 11, các cầu thủ sẽ tạm trở về CLB và địa phương để tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc, trước khi hội quân trở lại vào cuối tháng để chuẩn bị cho AIMAG.
Với lịch thi đấu trải rộng từ đội tuyển quốc gia đến các lứa trẻ và futsal, giai đoạn từ tháng 9/2026 đến tháng 1/2027 được xem là một trong những thời điểm có mật độ hoạt động cao của bóng đá Việt Nam. Việc phân bổ lực lượng, bảo đảm quyền lợi CLB và duy trì sự chuẩn bị liên tục cho các đội tuyển sẽ là bài toán quan trọng với VFF trong những tháng tới.