Thể thao

Bóng đá Việt Nam: Hành trình khẳng định vị thế và tầm nhìn của VFF

Minh Anh - Minh Khang 09/02/2025 - 06:33

Năm 2024 khép lại với những dấu ấn đặc biệt của bóng đá Việt Nam, trong đó đội tuyển quốc gia đã tạo nên những thành tích đáng tự hào tại ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, khẳng định vị thế vững chắc trong khu vực. Thành công này không chỉ mang đến niềm vui cho người hâm mộ mà còn mở ra những kỳ vọng lớn lao cho tương lai bóng đá nước nhà.

bong-da-viet.jpg

Trong bối cảnh đó, những kế hoạch, định hướng của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) trong năm 2025, đặc biệt là các chiến lược nâng cao chất lượng bóng đá và vấn đề nhập tịch cầu thủ đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Để hiểu rõ hơn về những nỗ lực, định hướng, cũng như cách VFF nhìn nhận các thách thức phía trước, chúng tôi đã có buổi phỏng vấn với ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch VFF.

PV: Nhìn lại thành tích của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, ông đánh giá như thế nào?

Ông Trần Anh Tú: Đội tuyển Việt Nam đã có một màn trình diễn xuất sắc tại ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 khi thi đấu tổng cộng 8 trận, trong đó có 7 trận thắng và 1 trận hòa, không để thua trận nào. Tổng số bàn thắng của đội tuyển là 21 bàn, trong khi chỉ để thủng lưới 6 bàn.

Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam đã toàn thắng 2 trận chung kết trước Thái Lan với các tỉ số 2-1 trên sân nhà và 3-2 ngay tại sân đối thủ, qua đó thắng chung cuộc với tổng tỉ số 5-3 và lần thứ ba đăng quang tại đấu trường Đông Nam Á.

Bên cạnh đó, đội tuyển cũng giành các danh hiệu cá nhân của giải đấu, trong đó Nguyễn Xuân Son giành cú đúp giải thưởng: Cầu thủ xuất sắc nhất giải và Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải; Nguyễn Đình Triệu đoạt giải Thủ môn xuất sắc nhất.

Đây là kết quả mang dấu ấn lịch sử của đội tuyển Việt Nam và cũng là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của toàn đội, từ ban huấn luyện đến các cầu thủ và có cả những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng của đội ngũ y tế, hậu cần tham gia đội tuyển.

PV: Theo ông, vai trò của ban huấn luyện và sự đóng góp của các cầu thủ trẻ tại giải đấu này được nhìn nhận ra sao? Đặc biệt là trong năm 2024, đã hai lần ĐT Việt Nam phải thay đổi HLV trưởng là ông Philippe Troussier và HLV Kim Sang-sik.

Ông Trần Anh Tú: Thực tế đã cho thấy, Ban huấn luyện với người đứng đầu là HLV trưởng luôn đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt đội tuyển đến thành công. Bên cạnh yếu tố về chuyên môn như chiến thuật và phương pháp huấn luyện hiệu quả, HLV trưởng còn phải là một nhà quản trị tốt và giỏi nắm bắt tâm lý cầu thủ, từ đó phát huy tối đa sức mạnh của sự đoàn kết và tinh thần tập thể để hướng tới mục tiêu cao nhất.

Nhìn lại lịch sử chúng ta có thể thấy các HLV trưởng đội tuyển nam như Calisto, Park Hang Seo, HLV trưởng đội tuyển nữ như Mai Đức Chung đã làm rất tốt điều này và gặt hái thành công. HLV đương nhiệm Kim Sang Sik cũng hội tụ những yếu tố đó khi dẫn đắt đội tuyển Việt Nam giành ngôi vô địch ASEAN Cup 2024.

doi-tuyen2.jpg
Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và tuyên dương thành tích của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Ngoài ra, ông Kim cũng để lại dấu ấn trong chiến lược sử dụng nhân sự cho cuộc đua đường dài, đồng thời trao cơ hội cho các gương mặt trước đó không có nhiều sự chú ý trên tuyển như thủ môn Đình Triệu, tiền vệ tân binh Doãn Ngọc Tân, hay các nhân tố trẻ như Bùi Vĩ Hào, Khuất Văn Khang, Nguyễn Hai Long. Điều này không chỉ tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh mà còn đảm bảo thể lực và phát huy tối đa tiềm năng của đội hình.

PV: Nguyễn Xuân Son nổi lên như một hiện tượng đáng chú ý nhất trong mùa giải ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, ông đánh giá như thế nào về tương lai của Son tại đội tuyển?

Ông Trần Anh Tú: Nguyễn Xuân Son đã có một giải đấu rất ấn tượng trong lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Việt Nam. Tại ASEAN Cup 2024, Son không chỉ thể hiện khả năng ghi bàn xuất sắc mà còn có khả năng kiến tạo, phối hợp tốt với đồng đội và được ban huấn luyện đánh giá là một mắt xích quan trọng trong lối chơi tấn công của đội tuyển. Với tài năng, tinh thần cống hiến của mình và đang ở độ tuổi chín nhất của sự nghiệp cầu thủ, tôi tin rằng, Son sẽ tiếp tục là một phần quan trọng của đội tuyển Việt Nam trong những năm tới đây.

PV: Về vấn đề cầu thủ nhập tịch. Hiện nay, trong dư luận có một số thông tin cho rằng việc nhập tịch cầu thủ sẽ làm giảm đi tinh thần tự hào dân tộc trong mỗi trận thắng của đội tuyển. Ông nhận xét thế nào về vấn đề này?

tran-anh-tu.jpg
Ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Ông Trần Anh Tú: Theo đánh giá của cá nhân tôi, việc sử dụng cầu thủ nhập tịch mang đến sự đa dạng và tăng cường sức mạnh cho đội tuyển. Các cầu thủ nhập tịch như Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Filip đã chứng minh rằng họ có thể cống hiến hết mình cho đội tuyển Việt Nam. Thực tế cho thấy, không chỉ góp phần vào thành công của đội tuyển, họ còn nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến của đông đảo người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

PV: VFF đánh giá như thế nào về tác động của việc nhập tịch cầu thủ đến sự phát triển bóng đá Việt Nam, cả ở khía cạnh chuyên môn lẫn tinh thần tự hào dân tộc?

Ông Trần Anh Tú: Theo tôi, việc sử dụng cầu thủ nhập tịch và đa tịch đang là xu thế chung của bóng đá thế giới. Điều này diễn ra ngay ở các quốc gia có nền bóng đá phát triển tại châu Âu như Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Croatia… và ở các đội tuyển hàng đầu của châu Á như Nhật Bản, Qatar, UEA, Australia...

Tại khu vực Đông Nam Á, xu thế sử dụng cầu thủ nhập tịch trở nên mạnh mẽ hơn trong những năm qua và xuất hiện ở hầu hết các đội tuyển, đặc biệt là Indonesia. Điều dễ nhận thấy nhất là các cầu thủ nhập tịch giúp nâng cao chất lượng đội tuyển và tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh, cũng như tạo động lực cho các cầu thủ quốc nội cố gắng để phát triển hơn.

hinh-anh-05-01-2025-luc-22.47.jpeg
Thành tích của cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son tại ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

Đồng thời, các cầu thủ nhập tịch cũng mang đến những giá trị văn hóa và tinh thần …. Tại Việt Nam, người hâm mộ đã đón nhận các cầu thủ nhập tịch như Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Filip một cách nồng nhiệt. Họ thấy được sự cống hiến và tinh thần chiến đấu vì màu cờ sắc áo của các cầu thủ này và điều đó đã tạo nên một sự kết nối mạnh mẽ giữa cầu thủ và người hâm mộ.

Sự thành công của Nguyễn Xuân Son tại giải đấu đã chứng minh rằng cầu thủ nhập tịch có thể mang lại những giá trị tích cực và góp phần vào thành công chung của đội tuyển.

PV: Ông có thể chia sẻ về những trường hợp cầu thủ nhập tịch tiềm năng mà VFF đang theo dõi hoặc đàm phán không?

Ông Trần Anh Tú: Các bộ phận chuyên môn của VFF vẫn đang tiếp tục theo dõi và tìm kiếm những tài năng Việt kiều hoặc có quốc tịch Việt Nam có thể đóng góp cho đội tuyển và mang lại những thành công mới.

Tuy nhiên, VFF vẫn xác định đào tạo trẻ và phát triển các giải quốc gia vẫn là quan trọng nhất. Nếu sử dụng nhập tịch quá nhiều thì công tác này sẽ bị ảnh hưởng. Chúng ta không thể chỉ trông chờ vào cầu thủ nhập tịch. Cầu thủ nhập tịch phải được sử dụng một cách hợp lý, có chừng mực và điều quan trọng là họ phải có tài năng xứng đáng và có tinh thần khát khao cống hiến vì màu cờ sắc áo Việt Nam.

5858b2273646b68911af4e27158edd83.jpg
VFF có những kế hoạch gì để nâng cao vị thế của bóng đá Việt Nam trên bản đồ khu vực và quốc tế trong những năm tới.

PV: Sau một năm 2024 nhiều thành công và hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong năm 2025. VFF có những kỳ vọng và kế hoạch gì để nâng cao vị thế của bóng đá Việt Nam trên bản đồ khu vực và quốc tế trong những năm tới?

Ông Trần Anh Tú: Mục tiêu đầu tiên là giữ vững thành tích ở khu vực. Với tình cảm của người hâm mộ, chúng tôi không được phép thất bại, dù biết giữ vững thành tích này không dễ dàng. Chúng tôi hướng tới đặt quyết tâm phấn đầu lọt vào vòng loại ba World Cup 2030. Kế hoạch dài hạn là lọt vào top 10 châu Á. Tuy nhiên, muốn hiện thực hóa mục tiêu thì phải hội tụ nhiều yếu tố.

Thứ nhất là nguồn lực tài chính phải đảm bảo.

Thứ hai là tạo sự ổn định và phát triển các giải quốc gia, đặc biệt là giải vô địch quốc gia- nơi cung cấp những cầu thủ xuất sắc nhất cho đội tuyển.

Thứ ba là tiếp tục xây dựng nguồn lực kế cận chất lượng cho đội tuyển thông qua đầu tư có hiệu quả cho công tác đào tạo và phát triển các đội tuyển trẻ, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo và huấn luyện bóng đá trẻ tại các CLB.

Thứ tư là cơ sở vật chất dành cho bóng đá phải đủ tốt và đảm bảo cho hoạt động huấn luyện, thi đấu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bóng đá Việt Nam: Hành trình khẳng định vị thế và tầm nhìn của VFF