Toàn cảnh về nợ vay ngân hàng của “họ” Sông Đà

17/06/2014 16:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhóm 7 công ty “họ” Sông Đà có nợ vay lớn hiện đang nợ ngân hàng hơn 6,100 tỷ đồng. Hai công ty có tổng vay ngân hàng trên 1,000 tỷ đồng là SJS và SD5, trong đó SJS đứng đầu với giá trị hơn 1,817 tỷ đồng, còn SD5 là gần 1,118 tỷ đồng.

SJS dẫn đầu nợ vay trong “họ” Sông Đà

Thống kê của Vietstock cho thấy hiện có 26 công ty thuộc “họ” Sông Đà đang niêm yết trên hai sàn chứng khoán, trong đó trên sàn HOSE chỉ có 1 công ty là SJS và trên sàn HNX là 25 công ty.

Theo bảng tổng hợp bên dưới, nhóm 7 công ty “họ” Sông Đà có nợ vay lớn hiện đang nợ ngân hàng hơn 6,100 tỷ đồng. Hai công ty có tổng vay ngân hàng trên 1,000 tỷ đồng là SJS và SD5, trong đó SJS đứng đầu với giá trị vay ngân hàng hơn 1,817 tỷ đồng, còn SD5 là gần 1,118 tỷ đồng. Nhóm thứ 2 nợ ngân hàng dưới 1,000 tỷ đồng và trên 500 tỷ đồng gồm SD9, SDT, SD7; và nhóm thứ 3 nợ ngân hàng dưới 500 tỷ đồng là SD4, SIC.

SJS cũng đứng đầu về cả khoản vay ngắn hạn và dài hạn, trong đó khoản vay ngắn hạn lớn nhất 700 tỷ đồng chính là trái phiếu đến hạn phải trả mà SJS phát hành cho Techcombank - sẽ đáo hạn vào ngày 31/08/2014.

Xét về phía ngân hàng thì BIDV là ngân hàng đang có dư nợ cho vay nhiều nhất đối với nhóm công ty ”họ” Sông Đà này với giá trị gần 1,900 tỷ đồng, tiếp theo là các ngân hàng Vietinbank, Maritime Bank, Tecombank, MB hay VietABank…

Xét từng hợp đồng phải tất toán trong năm 2014, những khoản vay lớn gồm có khoản trái phiếu SJS trị giá 700 tỷ đồng của Techcombank, tiếp theo là khoản 385 tỷ đồng mà ngân hàng MB cho SD5 vay, khoản 276.3 tỷ đồng của ngân hàng BIDV cho SD5 vay,…

Bảng 1: Nợ vay ngân hàng của các công ty ”họ” Sông Đà đến quý 1/2014

Toàn cảnh về nợ vay ngân hàng của “họ” Sông Đà

Khả năng thu hồi ra sao khi tỷ lệ đòn bẩy cao?

Là doanh nghiệp có tổng nợ vay cao thứ nhì (chỉ sau SJS) nhưng SD5 có tỷ lệ Tổng nợ vay/VCSH cao nhất với 2.87 lần, tiếp theo là SD4 với 2.61 lần, trong khi SJS có tỷ lệ này thấp nhất với 1.31 lần. Hầu hết các doanh nghiệp có VCSH nhỏ như SD7, SD4, SIC lại có tỷ lệ Tổng nợ vay/VCSH cao hơn các doanh nghiệp có VCSH lớn như SJS, SD9, SDT.

Tuy nhiên, xét trong ngắn hạn thì rủi ro đối với các ngân hàng về khả năng thu hồi nợ tăng cao ở các công ty như SD5, SD4, SD7 khi tỷ lệ Vay và nợ ngắn hạn/VCSH của các công ty này đều cao và lớn hơn 1.

Bảng 2: Tỷ lệ Nợ vay/VCSH của các công ty ”họ” Sông Đà đến quý 1/2014

Toàn cảnh về nợ vay ngân hàng của “họ” Sông Đà

Thu Hoa

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Toàn cảnh về nợ vay ngân hàng của “họ” Sông Đà