Sẽ nới room cho một số doanh nghiệp niêm yết trong vài ngày tới?

31/12/2013 14:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Reuters đưa tin Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có thể thông qua điều luật sửa đổi cho phép nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tới 60% cổ phần của một số doanh nghiệp niêm yết trong vài ngày tới.

Năm 2013, VN-Index tăng mạnh nhất Đông Nam Á và thứ 4 châu Á

Bên cạnh đó, quyền biểu quyết của NĐTNN tại các doanh nghiệp chưa niêm yết cũng tăng lên 49%. Đây được xem là động thái mới nhất trong việc nới lỏng vai trò kiểm soát của nhà nước đối với nền kinh tế. Nhà đầu tư cho rằng các quy định sẽ tiếp tục được nới lỏng hơn nữa.

Theo Reuters, dự thảo sẽ nâng giới hạn sở hữu và quyền biểu quyết của nhà đầu tư nước ngoài từ 49% lên 60% nhưng chỉ áp dụng đối với một số ngành và doanh nghiệp nhất định sau khi đã được các cổ đông và Thủ tướng thông qua.

Dự thảo cũng nâng tỷ lệ biểu quyết của NĐTNN tại các doanh nghiệp chưa niêm yết lên 49% để khớp với giới hạn sở hữu hiện tại của NĐTNN ở mức 49%.

Một quan chức yêu cầu được giấu tên của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) cho hay dự thảo đã được Bộ Tài chính đệ trình lên Thủ tướng trong tuần qua và sẽ sớm được phê chuẩn. Theo dự thảo, việc nới room sẽ không được áp dụng đối với các ngành mà “nhà nước cần kiểm soát lượng vốn đầu tư nước ngoài”. Tuy nhiên, dự thảo không nêu rõ tên của các ngành này.

Ông Trần Tài, Giám đốc Quản lý danh mục đầu tư của Asiavantage Global - một quỹ đầu tư của Nhật Bản - cho biết thị trường chứng khoán sẽ tăng điểm ngay sau khi quy định mới được ban hành nhưng cần thời gian để đánh giá được tác động thực sự. Ông cho rằng đây là một tín hiệu tích cực từ Chính phủ nhưng vẫn chưa thực sự như mong đợi của nhà đầu tư.

Mới đây, ông Trần Đắc Sinh - Chủ tịch HĐQT HOSE -cho biết tỷ lệ sở hữu bình quân của NĐTNN tại các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE trong năm 2013 là 24%. Vì vậy, NĐTNN có thể tiếp tục mua vào nhưng điều này còn phụ thuộc mức độ hấp dẫn của các doanh nghiệp.

Ông Dominic Scriven, Giám đốc điều hành Dragon Capital cho biết một vấn đề lớn của Việt Nam là nhiều doanh nghiệp lớn nhất, cụ thể là 12 trong số 30 doanh nghiệp hàng đầu, đã hết room. Ông cho biết thêm tổng tài sản đang quản lý của các quỹ đầu tư trong nước hiện ở vào khoảng 1 tỷ USD, quá thấp so với các thị trường như Thái Lan vì thế Việt Nam cần phải nới lỏng quy định để thu hút thêm vốn.

Theo số liệu của Thomson Reuters, từ đầu năm đến nay VN-Index đã tăng 21%, mức tăng mạnh nhất Đông Nam Á và mạnh thứ tư châu Á. Dù vậy, hiện chỉ số này vẫn còn thấp hơn 57% so mức đỉnh xác lập tháng 3/2007. Hơn nữa, vốn hóa thị trường, hiện ở mức 40 tỷ USD, chỉ bằng 1/8 của Thái Lan và 1/10 của Singapore.

Phước Phạm (Theo Reuters)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sẽ nới room cho một số doanh nghiệp niêm yết trong vài ngày tới?