Năm 2013, tiền đổ vào cổ phiếu cao nhất mọi thời đại

27/12/2013 12:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khi những ký ức về cuộc khủng hoảng tài chính dần trở nên mờ nhạt, lượng tiền đổ vào các quỹ đầu tư cổ phiếu đã chạm mức cao mọi thời đại trong năm 2013.

* Các kênh đầu tư lời khủng và lỗ nặng 2013

* Ngỡ ngàng với số phiên xác lập kỷ lục của Dow Jones và S&P 500 trong năm 2013

Năm 2013, tiền đổ vào cổ phiếu cao nhất mọi thời đại

Theo số liệu của Tổ chức Nghiên cứu Đầu tư TrimTabs, tính đến ngày 23/12, nhà đầu tư đã rót 346 tỷ USD vào các quỹ tương hỗ và ETF cổ phiếu trong năm 2013.

Lượng vốn huy động được trong năm qua cao hơn so với mức rót ròng 324 tỷ USD trong năm 2000 khi bong bóng công nghệ nổ tung. Đồng thời, theo Giám đốc điều hành TrimTabs, David Santschi, đây cũng là mức thu hút ròng hàng năm lớn nhất từ trước đến nay.

Nhà đầu tư đổ tiền mạnh vào các quỹ tương hỗ và ETF cổ phiếu khi giá liên tục tăng lên các mức cao kỷ lục. Từ đầu năm đến nay, Dow Jones và S&P 500 đều tiến hơn 20% trong khi Nasdaq cũng vọt hơn 30%. Hiện Dow Jones đang hướng đến năm bứt phá mạnh nhất từ 2003 và S&P 500 cũng sắp có năm tăng điểm ngoạn mục nhất kể từ 1997.

Năm 2013 đánh dấu sự chuyển hướng mạnh mẽ của dòng vốn đầu tư so với các năm gần đây. Theo số liệu từ EPFR Global, nhà đầu tư đã rút khỏi các quỹ tương hỗ và ETF cổ phiếu hơn 150 tỷ USD/năm trong 3 năm qua.

Động lực đem lại đà tăng cho thị trường chứng khoán trong năm nay là gói kích thích kinh tế của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), niềm tin ngày càng cao đối với nền kinh tế, lợi nhuận doanh nghiệp khả quan và sự tham gia của các nhà đầu tư cá nhân.

Trong tháng này, Fed tuyên bố cắt giảm nhẹ quy mô của chương trình mua trái phiếu kể từ tháng 1 tới. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tin tưởng rằng thị trường giá lên bắt đầu từ đầu năm 2009 sẽ bước sang tuổi thứ 6 trong năm 2014 dù với đà tăng khiêm tốn hơn.

Đối lập với bức tranh trên thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu sắp khép lại năm tồi tệ nhất trong lịch sử. Theo TrimTabs, nhà đầu tư đã rút 77 tỷ USD khỏi các quỹ tương hỗ và ETF trái phiếu trong năm 2013.

Đây là lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ, nhà đầu tư rút ròng khỏi các quỹ trái phiếu và cao hơn so kỷ lục trước đó là mức rút ròng 63 tỷ USD trong năm 1994.

Lợi suất tăng mạnh khi giá giảm và trong năm nay giá trái phiếu lao dốc khá mạnh. Trong ngày thứ Năm, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tích tắc chạm 3%, mức cao nhất trong năm nay sau khi xác lập đáy 2013 tại 1.63% trong tháng 5.

Phước Phạm (Theo CNN Money)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Năm 2013, tiền đổ vào cổ phiếu cao nhất mọi thời đại