An ninh trật tự

'Không có vùng cấm' khi điều tra vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong ở Hà Nội

Đức Sơn 02/10/2023 16:35

Đại diện Công an TP. Hà Nội khẳng định trong quá trình điều tra vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong ở Khương Hạ, Hà Nội, cơ quan Công an sẽ điều tra theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Ngày 2/10, tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội thông tin, Công an TP. Hà Nội đang mở rộng điều tra vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

thieutuongtung.jpeg
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin tại cuộc họp báo

Theo Thiếu tướng Tùng, trong quá trình điều tra vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh - chủ sở hữu chung cư mini ở phố Khương Hạ về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy”. Đồng thời, Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án xem Minh có đồng phạm hay không? Đặc biệt, hành vi phạm tội của Minh có liên quan gì đến nhóm quản lý nhà nước hay không?

“Tinh thần là không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đây là vụ án được đăng ký vào diện Thành ủy theo dõi, chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”, Thiếu tướng Tùng nói.

Trước đó, đêm 12, rạng sáng 13/9/2023, xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại tòa nhà chung cư mini số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ.

Ngôi nhà có diện tích khoảng 200m2, cao 9 tầng, 1 tum, là nơi cư trú của khoảng 150 người. Vụ cháy đã làm 56 người tử vong và 37 người bị thương.

Ngày 17/9, liên quan đến vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong, nhiều người khác bị thương, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức Đảng: Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, Đảng ủy Công an quận Thanh Xuân, Đảng ủy phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
'Không có vùng cấm' khi điều tra vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong ở Hà Nội