Khởi tố tội giết người với chú họ chém đứt lìa tay cháu trai

An An| 16/09/2019 20:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cho rằng người anh họ chiếm đất của mình nên Hoàng Văn Lưu đã mang dao sang chém cháu bé 10 tuổi.

Ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Lưu (tên gọi khác là Hoàng Văn Líu), SN 1970, ở thôn Đá Cối, xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án là cháu Hoàng Văn Văn (10 tuổi, cháu họ của Lưu).

Khởi tố tội giết người với chú họ chém đứt lìa tay cháu trai

Đối tượng Lưu và hiện trường vụ án

Như tin đã đưa trước đó, khoảng 8 giờ sáng ngày 7/9, trong lúc đang chơi điện thoại ở nhà, cháu Hoàng Văn Văn bị Lưu bất ngờ cầm dao xông vào chém xối xả. Hậu quả cháu Văn bị đứt lìa bàn tay trái, hỏng hoàn toàn mắt trái. Sau khi được cấp cứu nối bàn tay, hiện cháu Văn vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Qua điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang xác định nguyên nhân dẫn đến vụ án là Lưu cho rằng anh Hoàng Văn Trường (bố đẻ cháu Văn, anh họ của Lưu) chiếm đất của mình.

Công an đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ, xử lý vụ án theo quy định.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố tội giết người với chú họ chém đứt lìa tay cháu trai