Tử hình đối tượng cầm đầu nhóm thanh niên giết người

Mạnh Hùng| 23/05/2019 15:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau một ngày xét xử và nghị án kéo dài, sáng nay (23/5), HĐXX TAND TP. Hà Nội đã quyết định tuyến án với nhóm thanh niên là bị cáo trong vụ án giết người xảy ra tại địa bàn huyện Sóc Sơn (Hà Nội) .

Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Ngọc Dưỡng (SN 1990, trú tại xã Tiên Dược, cùng huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Các bị cáo trong vụ án gồm: Ngô Minh Trường (SN 1998, trú tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), Ngô Minh Cường (SN 2000, em trai bị cáo Trường), Nguyễn Tiến Vương (SN 2001, trú tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội), Quách Văn Đường (SN 2000, trú tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) và bị cáo Lê Nam Ninh (SN 2001, trú tại  xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Các bị cáo này cùng bị truy tố và đưa ra xét xử về tội Giết người, theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 – BLHS.

Tử hình đối tượng cầm đầu nhóm thanh niên giết người

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng truy tố cùng diễn biến tại phiên tòa cho thấy, vào khoảng 22h30’ ngày 14/5/2018, sau khi cùng nhau đi uống bia ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn Hà Nội), hai anh em Ngô Minh Cường, Ngô Minh Trường cùng nhóm bạn thanh niên “choai choai” tiếp tục rủ nhau đi ăn đêm.

Đến một quán ăn đêm tại xã Tiên Dược, Cường và Quách Văn Đường bảo nhóm bạn đứng ngoài chờ để hai đối tượng vào bên trong mua đồ ăn. Lúc này, quán còn có các anh Nguyễn Ngọc Dưỡng, Trần Quang Tuyên (SN 1990, ở huyện Sóc Sơn) và anh Phạm Văn Mạnh (SN 1993, ở huyện Đông Anh) đang ngồi ăn đêm tại đây.

Thấy có khách, anh Tuyên ngẩng mặt lên nhìn thì bị Cường cho là nhìn đểu, đồng thời vớ chiếc thìa bằng kim loại ở bàn ăn ném vào mặt thanh niên đang ngồi ăn đêm. Sợ bị đánh, anh Tuyên bỏ ra ngoài quán ăn.

Đi đến chỗ anh Dưỡng cùng bạn đang ngồi ăn, Cường hất hàm hỏi: “Bạn mày à, gọi nó quay lại đây tao bảo”. Đáp lời, anh Dưỡng nói: “Làm sao”. Chưa kịp rứt lời, Cường liền vớ chiếc ghế nhựa đập vào đầu anh Dưỡng.

Thấy vậy, Trường cũng nhanh chóng hưởng ứng thói côn đồ của em trai, nên dù đang đứng ngoài quán ăn cũng chạy vào vớ ghế nhựa đánh anh Dưỡng. Bị đánh, anh Dưỡng bỏ chạy vào bếp của quán lấy con dao gọt hoa quả cầm ở tay và chạy ra đường.

Từ phía sau, Cường vác tấm prôximăng, Trường cầm ghế nhựa vẫn tiếp tục đuổi theo để đánh anh Dưỡng. Phía bên ngoài quán ăn đêm, nhóm bạn đi cùng Cường cũng tức tốc hưởng hứng. Khi thấy anh Dưỡng chạy ngược lên phía Thái Nguyên, Lê Nam Ninh đã điều khiển xe máy chở Quách Văn Đường cầm dao phay đuổi theo và vượt lên chặn đầu.

Khi buộc phải chạy quay lại thì anh Dưỡng gặp phải Nguyễn Đức Xung chặn đánh nên đã dùng dao gây thương tích cho Xung. Sau đó, anh Dưỡng vấp ngã nên bị Cường và đồng bọn xông vào dùng tay kẹp cổ, ghì đầu xuống đất. Tiếp đó, Trường đã dùng dao bấm mang theo người đâm liên tiếp nhiều nhát vào cơ thể anh Dưỡng, khiến anh này mất mạng.

Sau khi gây án xong, nhóm Cường đưa Xung vào viện băng bó thương tích và bỏ trốn.

Đối với Nguyễn Đức Xung có hành vi đuổi theo anh Dưỡng. Lúc này, Xung không mang theo hung khí và có dùng chân đá anh Dưỡng thì bị anh Dưỡng dùng dao đâm 1 nhát vào đùi trái và được mọi người đưa đi cấp cứu. Xung không tham gia và không chứng kiến việc anh em Trường và đồng bọn đánh bị hại.

Do đó, cơ quan chức năng xác định, hành vi của Xung đã gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, mặt khác Xung còn bị anh Dưỡng đâm vào đùi bị tổn thương hoàn toàn dây thần kinh ngồi, tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 55%. Do đó cơ quan chức năng đã quyết định xử phạt hành chính với Xung về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX cho rằng hành vi của các bị cáo đã gây mất trật tự nơi công cộng, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ các bị cáo đã gây ra cái chết cho bị hại, gây hoang mang cho quần chúng nhân dân,… nên cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe giáo dục tội phạm và phòng ngừa chung.

Theo đó, HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Ngô Minh Trường lĩnh án tử hình, Ngô Minh Cường lĩnh án 14 năm tù, Nguyễn Tiến Vương lĩnh án 12 năm tù, Quách Văn Đường lĩnh án 13 năm tù và bị cáo Lê Nam Ninh lĩnh án 7 năm tù về tội Giết người.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tử hình đối tượng cầm đầu nhóm thanh niên giết người