An ninh trật tự

Khởi tố đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trang Việt 12/03/2024 - 17:07

Ngày 12/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lý Mùi Tá, sinh năm 1992, trú tại thôn Tả Hồ Piên, xã Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang để điều tra về hành vi nhập cảnh trái phép.

1-1(1).jpg
Đối tượng Lý Mùi Tá tại Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn.

Theo thông tin, trước đó, hồi 15 giờ 30 phút ngày 8/3/2024, tại đường mòn biên giới gần khu vực mốc 1193 thuộc thôn Tân Cương, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Lý Mùi Tá bị lực lượng bộ đội biên phòng thuộc đồn Biên phòng Ba Sơn bắt quả tang khi đang nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 8/2022, Lý Mùi Tá đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc theo đường mòn biên giới để làm thuê tại một xưởng gỗ tại huyện Trương Châu, tỉnh Phúc Kiến.

Đến khoảng tháng 4/2023, Tá nhập cảnh trái phép về Việt Nam, khi về đến đường mòn biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng, Tá đã tự đến đồn Biên phòng Ngọc Côn để khai báo và đã bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định của pháp luật.

Sau khi chấp hành quyết định xử phạt, đến khoảng cuối tháng 7/2023, Tá tiếp tục xuất cảnh trái phép qua đường mòn để đến làm thuê tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Ngày 8/3/2024, do có nhu cầu về Việt Nam nên Tá đã nhập cảnh trái phép theo đường mòn tại khu vực biên giới thuộc xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn nên bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang hoàn tất các thủ tục để xử lý theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam