An ninh trật tự

Khởi tố 3 đối tượng liên quan đến vụ con nợ tự tử

Trang Trần 19/04/2023 - 14:56

Ngày 19/4, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng) cho biết, đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng liên quan đến vụ con nợ tự tử trong nhà kho.

Cụ thể các đối tượng gồm Phạm Luận (1967), Phạm Bá Thanh (1976- em ruột Luận), Phạm Bá Phúc (1994, cùng trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bị khởi tố về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Trong đó, Công an quận Ngũ Hành Sơn thực hiện lệnh bắt tạm giam Phạm Luận và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Bá Thanh, Phạm Bá Phúc.

khoi_to_3_doi_tuong_vu_con_no_tu_tu-2-.jpg
Anh K. được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ ở trong kho (Ảnh minh họa)

Theo điều tra, do nợ nần trong quá trình mua bán vật liệu xây dựng, khoảng 16 giờ 30 ngày 2/4, Luận đi tìm anh P.Q.K. (1991, trú huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) tại khu vực Bến xe Trung tâm TP. Đà Nẵng (thuộc địa bàn phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu).

Phát hiện anh K. đang ngồi trong quán cà phê, Luận dùng lời lẽ đe dọa nếu anh K. không giải quyết nợ nần sẽ báo Công an.

Do lo sợ, anh K. buộc phải đồng ý đi theo Luận đến cửa hàng bán sơn trên đường Đào Duy Từ, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng. Tại cửa hàng sơn, Luận yêu cầu anh K. thanh toán đầy đủ số tiền mua vật liệu xây dựng.

Do anh K. không có tiền nên Luận yêu cầu anh gọi điện cho mẹ xin tiền trả nợ. Biết sự việc, mẹ anh K. xin hẹn vài ngày nữa sẽ gửi tiền cho con để thanh toán cho Luận.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, do sợ K. bỏ trốn, Luận bảo Phạm Bá Thanh, Phạm Bá Phúc cùng đưa K. về kho hàng trên đường Đỗ Bá (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) để sáng hôm sau tiếp tục làm việc.

Cả ba áp tải K. sang kho rồi giữ tại đây. Sau khi khóa cửa nhốt K. trong kho, Phạm Bá Thanh còn hăm dọa "nếu sáng mai không giải quyết được nợ thì lên Công an làm việc" rồi cả 3 quay lại nhà Luận ăn uống cùng gia đình.

Đến 0 giờ15 phút ngày 3/4 lo sợ K. bỏ trốn nên Luận đón Grab qua kho, mở cổng lấy chăn trải nằm ngang trước cửa chính và nhắn tin bảo Phạm Bá Phúc giám sát camera trong kho.

Đến khoảng 5 giờ 45 ngày 3/4, Luận thức dậy, gọi không thấy trả lời nên lấy chìa khóa, mở cửa chính vào kho thì phát hiện K. tử vong trong tư thế treo cổ. Khoảng 1 giờ sau, Luận đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố 3 đối tượng liên quan đến vụ con nợ tự tử