Chuyển động

Ít nhất 61 người thiệt mạng sau vụ đắm tàu ​​ngoài khơi Libya

Hà Mai 17/12/2023 - 13:50

Ngày 16/12, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Libya cho biết trên nền tảng truyền thông xã hội X, 61 người di cư, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, chết đuối sau một "thảm kịch" đắm tàu ngoài khơi Libya.

dicu.jpg
Những người di cư từ Eritrea, Libya và Sudan chèo thuyền gỗ trước khi được nhân viên cứu trợ của tổ chức phi chính phủ Open Arms của Tây Ban Nha hỗ trợ, ở biển Địa Trung Hải, ngày 17/6/2023. (Ảnh: AP)

Tổ chức này dẫn lời những người sống sót cho biết chiếc thuyền chở khoảng 86 người đã rời thành phố Zwara của Libya.

Thông báo cho hay 61 người di cư được cho là đã thiệt mạng do sóng mạnh, khi thuyền chở họ bị chìm sau khi "rời thành phố biển Zuwarah, ở phía Tây Bắc Libya, với 86 người trên tàu".

Thông báo cho biết thêm, những người di cư "gồm cả trẻ em và phụ nữ", chủ yếu là công dân Nigeria, Gambia và một số nước châu Phi khác.

Hiện, đã có 25 người được giải cứu trong vụ đắm tàu và chuyển đến trung tâm tị nạn ở Tariq Al Seka, gần thủ đô Tripoli. Văn phong IOM tại Libya đã tiếp cận và cung cấp hỗ trợ y tế cho những người di cư gặp nạn trong vụ chìm thuyền này.

Trên mạng xã hội X, ông Flavio Di Giacomo, người phát ngôn IOM tại Địa Trung Hải cho biết, đây là vụ đắm tàu thứ 11 trong năm 2023. Tính tới nay đã có hơn 2.250 người đã thiệt mạng ở khu vực trung tâm Địa Trung Hải.

Libya và Tunisia là hai điểm khởi hành chính ở khu vực trung tâm Địa Trung Hải của những người di cư tìm cách đến châu Âu bằng cách vượt biên trái phép vào bờ biển Italy.

Theo số liệu mới nhất của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), tính đến ngày 10/12, hơn 153.000 người di cư từ Tunisia và Libya đã đến Italy trong năm nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ít nhất 61 người thiệt mạng sau vụ đắm tàu ​​ngoài khơi Libya