Văn hóa - Du lịch

Hưởng ứng Ngày thơ Việt Nam: Đắk lắk – "Bản hòa âm trên cao nguyên"

Minh Lý 24/02/2024 22:53

Chương trình Ngày thơ Việt Nam tại Đắk Lắk – “Bản hòa âm trên cao nguyên” là sự hòa quyện giữa văn hóa các dân tộc Tây Nguyên cùng hoạt động văn học nghệ thuật phong phú của âm nhạc, nhiếp ảnh, mỹ thuật giàu bản sắc văn hoá các dân tộc, góp phần lan toả vẻ đẹp đời sống và văn hoá các dân tộc vùng đất Đắk Lắk, thu hút đông đảo sự tham gia của các tác giả thơ, các văn nghệ sĩ và những người yêu văn học nghệ thuật trên địa bàn tỉnh.

Hưởng ứng Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 22 năm 2024, hôm nay (24/2 - tức ngày Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn), tại Tp. Buôn Ma Thuột, Ngày thơ Việt Nam tại Đắk Lắk với chủ đề “Hòa âm trên cao nguyên" đã được Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh và UBND TP. Buôn Ma Thuột tổ chức. Với sự đồng hành của Hội Doanh nhân TP. Buôn Ma Thuột, Chợ phiên @ BMT và Công ty TNHH sự kiện Tín Nhân...

Theo Nhà văn Niê Thanh Mai, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk - Chương trình Ngày thơ Việt Nam tại Đắk Lắk là ngày hội lan toả vẻ đẹp đời sống và văn hoá của các dân tộc thông qua thơ ca. Giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu của các nhà thơ dân tộc hoặc tác phẩm viết về thiên nhiên, vùng đất, con người các dân tộc Việt Nam; tôn vinh thơ ca chính là tôn vinh đất nước, tôn vinh con người, tôn vinh văn hóa Việt Nam.

thiet-ke-chua-co-ten-2024-02-24t222333.275.png
Nhà văn Niê Thanh Mai, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk khẳng định: Chương trình Ngày thơ Việt Nam tại Đắk Lắk là ngày hội lan toả vẻ đẹp đời sống và văn hoá của các dân tộc .

Đồng thời, với mong muốn bồi đắp và nuôi dưỡng tình yêu thơ ca, tình yêu văn học nghệ thuật và tình yêu cuộc sống đối với đồng bào các dân tộc trong tỉnh; góp phần quan trọng trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Năm nay, Ngày thơ Việt Nam tại Đắk Lắk được tổ chức với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú: Trưng bày, giới thiệu các tác phẩm thơ ca của các tác giả trong và ngoài tỉnh; kết nối giữa nhà thơ với người yêu thơ, công chúng yêu văn học nghệ thuật; Triển lãm tác phẩm mỹ thuật, điêu khắc, trưng bày sách;

Trưng bày tranh về đề tài các dân tộc thiểu số; Trải nghiệm và làm tranh từ vải; Triển lãm 35 tác phẩm ảnh nghệ thuật đề tài “Mùa xuân trên TP. Buôn Ma Thuột”, những tác phẩm được tuyển chọn từ cuộc thi ảnh marathon chào xuân mới năm 2024 diễn ra vào dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn; thưởng thức nghệ thuật thêu móc, tò he dân gian...

ngay-tho-viet-nam-tai-dak-lak-duoc-to-chuc-voi-nhieu-hoat-dong-da-dang-phong-phu..png
Ngày thơ Việt Nam tại Đắk Lắk được tổ chức với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú.

Nhân dịp này, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk đã phát động sáng tác, quảng bá tác phẩm và tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh (22/11/1904- 22/11/2024); hướng đến tổ chức các hoạt động Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025)…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hưởng ứng Ngày thơ Việt Nam: Đắk lắk – "Bản hòa âm trên cao nguyên"