Ngày 15/7, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo việc xây mới, sửa chữa, bố trí nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn phải hoàn thành xong trước Tết Nguyên đán năm 2027.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 10.335 hộ nghèo. Trong đó, có 2.610 hộ có khả năng lao động để vươn lên thoát nghèo sẽ được hỗ trợ sinh kế, vốn vay, dạy nghề, tạo việc làm để phát triển sản xuất.
Bên cạnh đó, còn 7.725 hộ không có thành viên nào có khả năng lao động để vươn lên thoát nghèo. Do vậy, UBND tỉnh sẽ được thực hiện hỗ trợ chính sách hỗ trợ thu nhập hàng tháng.
Cùng với đó, UBND tỉnh Hưng Yên tiếp tục hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2026.
Qua rà soát, toàn tỉnh có 184 hộ không có nhà ở có nhu cầu được hỗ trợ xây nhà mới với tổng kinh phí 18,4 tỷ đồng, được trích từ Quỹ Vì Người nghèo của tỉnh.

Đồng thời, còn 1.491 hộ xây mới và sửa chữa với tổng kinh phí dự kiến khoảng 183,6 tỷ đồng từ ngân sách địa phương và các nguồn xã hội hóa hợp pháp.
Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh còn 322 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đang gặp khó khăn, vướng mắc về nguồn gốc sử dụng đất nên chưa có phương án hỗ trợ xây mới nhà ở.
Ông Nguyễn Mạnh Quyền - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị toàn hệ thống chính trị cần nỗ lực trong triển khai, hoàn thành mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo trong năm 2026.
“Phải thống nhất cách làm, trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, địa phương”, ôngNguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát, lập danh sách chi tiết các hộ nghèo có khả năng lao động, phân loại đối tượng và hình thức hỗ trợ cụ thể.
Trong đó, đề xuất giao nhiệm vụ triển khai cho các tổ chức đoàn thể như hội phụ nữ, đoàn thanh niên. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục phối hợp với các địa phương rà soát danh sách các hộ nghèo cần được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà trên toàn tỉnh để thống nhất danh sách, kịp thời bố trí nguồn lực từ ngân sách cũng như huy động các nguồn xã hội hóa.
Trường hợp những hộ dân đang gặp vướng mắc về nguồn gốc đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường cần sớm đẩy nhanh rà soát, đề xuất phương án hỗ trợ về nhà ở cho từng trường hợp cụ thể.
Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị công tác xây mới, sửa chữa, bố trí nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn phải hoàn thành xong trước Tết Nguyên đán năm 2027.