Tin địa phương

Huế ra quân trồng cây đầu Xuân, vun đắp tương lai bền vững

Ngọc Minh 24/02/2026 - 09:33

Sáng 24/2, tại Công viên Hồ Thủy Tiên, UBND TP Huế long trọng tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026, thiết thực kỷ niệm 67 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào trồng cây.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và đông đảo cán bộ, Nhân dân trên địa bàn.

z7558310999416_09ea09dc34a0a58131cf6d34c3cfb141.jpg
Toàn cảnh Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh: “Tết trồng cây” là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội và môi trường sâu sắc; đồng thời là hành động thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương phát triển kinh tế xanh, tăng trưởng nhanh và bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số mà thành phố đang quyết tâm phấn đấu trong giai đoạn tới.

Năm 2025 công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ở thành phố Huế tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Độ che phủ rừng duy trì ổn định ở mức 57,18%. Toàn thành phố đã trồng trên 6.500 ha rừng; trồng mới khoảng 1 triệu cây xanh phân tán; gieo ươm khoảng 18 triệu cây giống phục vụ trồng rừng; sản lượng gỗ khai thác đạt khoảng 600.000 m³. Hiện nay, thành phố có hơn 14.000 ha rừng trồng gỗ lớn và trên 15.000 ha rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững.

Phó Chủ tịch Trần Hữu Thùy Giang biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ, phát triển rừng thời gian qua; khẳng định, trong định hướng xây dựng Huế trở thành đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường.

z7558310995084_2b9760576fb0bee7a0e27fe7bf0d929f.jpg
z7558310980732_2d8f3eff4695177c3f69825e6f88fe61.jpg
Lãnh đạo thành phố Huế trồng cây sau lễ phát động.

Việc trồng cây, gây rừng không chỉ góp phần bảo vệ hệ sinh thái, ứng phó biến đổi khí hậu, mà còn tạo nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế; mở rộng dư địa phát triển du lịch sinh thái, kinh tế rừng, kinh tế các-bon.

Hoạt động trồng cây tại Công viên Hồ Thủy Tiên được xác định không chỉ tạo thêm mảng xanh cho đô thị mà còn góp phần hình thành không gian sinh thái, điểm đến du lịch, vui chơi, giải trí; từng bước chuyển hóa tiềm năng thiên nhiên thành giá trị kinh tế cụ thể, đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng của thành phố trong giai đoạn mới.

z7558331295856_d2fd370d2663132f2095fadd120a323c.jpg
z7558331275461_a161351457b0c1e7c0553e23aab21821.jpg
Toàn cảnh trồng cây tại khuôn viên Công viên Hồ Thủy Tiên

Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố Huế kêu gọi các cấp, các ngành, địa phương và toàn thể nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây, trồng rừng; người người trồng cây, nhà nhà trồng cây, trồng cây nào tốt cây đó; nâng cao ý thức trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ rừng, gìn giữ tài nguyên thiên nhiên, góp phần xây dựng Huế phát triển nhanh và bền vững.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo thành phố Huế cùng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã tham gia trồng cây tại khuôn viên Công viên Hồ Thủy Tiên, mở đầu phong trào trồng cây, gây rừng năm 2026 trên toàn địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Huế ra quân trồng cây đầu Xuân, vun đắp tương lai bền vững