Thành phố Huế đã hoàn thành việc khai quật, lấy mẫu sinh phẩm đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 42 nghĩa trang, vượt tiến độ được giao nhiều tháng.
Theo Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Huế, đến 17h ngày 13/8, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 thành phố Huế đã hoàn thành công tác lấy mẫu các phần mộ chưa xác định được thông tin tại 42 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn 21 xã, phường.

Đây là kết quả sau gần 3 tháng triển khai, kể từ khi Nghĩa trang liệt sĩ Phong Mỹ, phường Phong Điền được lựa chọn làm nơi đầu tiên thực hiện lấy mẫu vào ngày 26/5. Các mẫu sinh phẩm được thu thập nhằm phục vụ giám định ADN, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin.
Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, các lực lượng đã phối hợp triển khai đồng bộ, hoàn thành nhiệm vụ tại toàn bộ 42 nghĩa trang sớm hơn yêu cầu.
Theo kế hoạch, Quân khu 4 giao hoàn thành trước 6 tháng, trong khi Ban Chỉ đạo Quốc gia giao hoàn thành trước 8 tháng. Việc hoàn thành sớm giúp Huế chủ động hơn trong các bước tiếp theo của quá trình giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.
Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố Huế cho biết, để đẩy nhanh tiến độ, đơn vị đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ CHQS thành phố, Ban CHQS các xã, phường và lực lượng dân quân tham gia.

Trong điều kiện thời tiết Huế nắng nóng, mưa giông thất thường, các lực lượng vẫn khẩn trương triển khai công việc với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”. Mỗi phần mộ được thực hiện theo đúng quy trình, yêu cầu chuyên môn, bảo đảm tính chính xác và sự tôn kính đối với các liệt sĩ.
Theo thống kê, trong tổng số 7.282 phần mộ chưa xác định được thông tin, các lực lượng đã lấy được 3.908 mẫu sinh phẩm, đạt 53,4%, phục vụ giám định ADN. Đến nay, Bộ CHQS thành phố Huế đã bàn giao 2.853 mẫu cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để tiến hành các bước giám định.
Dự kiến, việc bàn giao toàn bộ số mẫu hài cốt liệt sĩ cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ hoàn thành trước ngày 20/8/2026.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố Huế cho biết, hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm” do Chính phủ phát động, thành phố xác định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn thể hiện trách nhiệm, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
Ban Chỉ đạo 515 thành phố đã tham mưu Thành ủy ban hành Chỉ thị, UBND thành phố ban hành kế hoạch, đồng thời huy động cả hệ thống chính trị tham gia.
Trước yêu cầu phải hoàn thành việc lấy mẫu trước mùa mưa bão, thành phố đã tập trung nhân lực, phương tiện, triển khai nhiều giải pháp phù hợp với từng địa bàn.

Kết quả này được đánh giá là một trong những dấu ấn nổi bật của Huế trong triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.
Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Huế tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của “Chiến dịch 500 ngày đêm”, trong đó tập trung chuẩn bị các điều kiện để Đội Quy tập 192, Bộ CHQS thành phố thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩtại Lào trong mùa khô 2026-2027.
Cùng với đó, thành phố tiếp tục tăng cường khảo sát, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn trong nước; tập trung nguồn lực tìm kiếm các mộ liệt sĩ tập thể và đẩy mạnh vận động các tổ chức, nhân chứng lịch sử, người dân cung cấp thông tin liên quan đến các phần mộ liệt sĩ.