Hơn 50 năm tù cho nhóm cướp tiệm vàng Ngọc Bốn

Đoàn Nga| 26/03/2015 17:07
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tới tiệm vàng Ngọc Bốn, toán cướp bịt mặt cầm hung khí xông vào khống chế chủ tiệm, đập tủ cướp đi 16 đối bông tai, 16 dây chuyền, 151 nhẫn và 1 lắc vàng.

TAND tỉnh Hà Nam đã tuyên phạt Phạm Xuân Hảo (26 tuổi) 17 năm tù, Hoàng Văn Hùng (24 tuổi) 16 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Ba bị cáo khác: Lê Bá Thọ, Đinh Khắc Quang (cùng 20 tuổi) và Lê Thanh Tùng (25 tuổi) lĩnh án từ 9-13 năm tù về tội Cướp tài sản.

Hơn 50 năm tù cho nhóm cướp tiệm vàng Ngọc Bốn

Nhóm cướp thời điểm bị bắt giữ

Theo cáo trạng truy tố, sáng ngày 28/10/2014, Hảo mượn xe ô tô loại 16 chỗ ngồi đeo biển số giả 30N 4746 của bố vợ dùng làm phương tiện đi cướp. Nhóm cướp mang theo vũ khí gồm 1 khẩu súng quân dụng, bình xịt hơi cay, đao, búa, đeo khẩu trang bịt mặt đến hiệu vàng Ngọc Bốn (thôn Thanh Khê, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, Hà Nam) để cướp tài sản. 

Hơn 50 năm tù cho nhóm cướp tiệm vàng Ngọc Bốn

Số vàng mà nhóm cướp đập tủ tiệm vàng Ngọc Bốn lấy đi

Gần 10h cùng ngày, cả nhóm tới điểm “ăn hàng”. Hảo ngồi trên ô tô để cảnh giới. Đúng lúc này, cơn mưa nặng hạt kéo đến đã tạo điều kiện cho nhóm cướp. Ngay lập tức, Thọ, Hùng, Tùng, Quang mang theo súng, dao, rìu, búa nhanh chóng tấn công vào phía trong khống chế vợ chồng ông Bốn, khiến cả hai hoảng sợ leo rào sang hàng xóm kêu cứu.

Thấy chủ nhà bỏ chạy, chúng ung dung dùng hung khí đập vỡ các tủ đựng vàng lấy đi 16 đối bông tai, 16 dây chuyền, 151 nhẫn và 1 lắc vàng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 50 năm tù cho nhóm cướp tiệm vàng Ngọc Bốn