Hơn 5 triệu người Mỹ từ chối tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ hai?

Nhật Minh| 26/04/2021 16:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Gần 8% công dân Mỹ (hơn 5 triệu người) được tiêm vaccine ngừa COVID-19 Pfizer hoặc Moderna mũi đầu tiên đã từ chối tiêm mũi thứ hai, The New York Times đưa tin.

Dẫn nguồn thống kê của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), The New York Times cho biết, sở dĩ những công dân Mỹ bỏ mũi vaccine thứ hai vì nhiều lý do khác nhau.

Một số lo sợ sẽ có các tác dụng phụ sau khi tiêm; có người thì quên ngày dự tiêm; trong khi một số khác lại cho rằng chỉ cần một mũi tiêm là đủ để phát triển khả năng miễn dịch cho cơ thể một cách bền vững và lâu dài đối với COVID-19.

tiem-vaccine-my.jpg
Ảnh minh họa

Đồng thời, bài báo cũng cho biết, đôi khi việc người dân không tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ hai là do các trung tâm tiêm chủng hết thuốc.

Tuy nhiên, theo The New York Times, dữ liệu được công bố chỉ hiển thị khoảng thời gian cho đến ngày 7/4, vì vậy nếu tính đến thời điểm hiện tại thì số người bỏ lỡ liều tiêm thứ hai đã nhiều hơn. Bài báo cũng cho biết, con số này vẫn thấp hơn nhiều so với dự đoán của các chuyên gia từ Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC).

Theo CDC Mỹ, hơn 41,3% dân số nước này (hơn 137,2 triệu người) đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19; khoảng 27,5% (91,1 triệu người) được tiêm đủ 2 mũi.

Có 3 loại vaccine COVID-19 được đăng ký tại Mỹ: vaccine Pfizer và BioNTech, vaccine của Moderna và Johnson & Johnson.

Theo Worldometer.info, tính đến 6h ngày 26/4 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 147.763.698 ca mắc COVID-19, trong đó có 3.121.769 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 710.912 và 9.270 ca tử vong mới.

Số bệnh nhân bình phục đã đạt 125.711.613 người, 18.930.316 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 110.480 ca nguy kịch.

Trong vòng 24 giờ qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới gồm: Ấn Độ (354.531 ca), Thổ Nhĩ Kỳ (38,553 ca) và Mỹ (34.268); Ấn Độ cũng dẫn đầu về số ca tử vong mới (với 2.806 ca), tiếp theo là Brazil (1.188 ca) và Thổ Nhĩ Kỳ (347 ca).

Mỹ, Ấn Độ và Brazil là 3 nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Số ca nhiễm tại Mỹ hiện là 32.823.921 triệu người, trong đó có 586.148 ca tử vong. Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 17.306.300 ca nhiễm, bao gồm 195.116 ca tử vong. Trong khi đó, Brazil xếp thứ ba với 14.340.787 ca bệnh và 390.797 ca tử vong.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 5 triệu người Mỹ từ chối tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ hai?