Tin địa phương

Hơn 3.000 điểm sạt lở sau bão, giao thông Cao Bằng bị ảnh hưởng nghiêm trọng

PV 18/10/2025 - 21:06

Sau hai cơn bão liên tiếp số 10 và 11, hệ thống giao thông tỉnh Cao Bằng hứng chịu thiệt hại nặng nề với hàng nghìn điểm sạt lở lớn nhỏ. Hàng trăm nghìn mét khối đất đá tràn xuống mặt đường gây ách tắc nhiều tuyến huyết mạch, buộc lực lượng chức năng phải căng mình khắc phục để bảo đảm an toàn giao thông và thông tuyến trở lại.

duong-1_11zon.jpg
Sụt lún, đứt gãy trên đường tỉnh 204A, đoạn từ xã Trường Hà đi xã Thông Nông (tỉnh Cao Bằng).

Theo thống kê, hệ thống đường bộ tỉnh Cao Bằng có tổng chiều dài hơn 7.440km, gồm 714km quốc lộ và hơn 1.000km đường tỉnh với 60 tuyến giao thông chính. Đây là mạng lưới huyết mạch kết nối trung tâm tỉnh với các xã vùng cao, vùng biên giới, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Tuy nhiên, sau khi liên tiếp chịu ảnh hưởng của bão số 10 và bão số 11, nhiều tuyến đường trên địa bàn đã bị sạt lở nghiêm trọng. Nhiều vị trí taluy dương bị sụt trượt, đất đá vùi lấp mặt đường; một số đoạn taluy âm bị sạt lở sâu, làm xói lở nền đường và uy hiếp an toàn giao thông.

Theo ước tính, toàn tỉnh hiện có khoảng 3.000 vị trí sạt lở taluy dương với khối lượng đất đá lên tới hơn 770.000m³, cùng 83 điểm sạt lở taluy âm dài khoảng 2.100m. Hàng chục tuyến giao thông bị chia cắt cục bộ, đặc biệt là các tuyến qua địa bàn miền núi cao như Trà Lĩnh, Nguyên Bình, Hà Quảng, Bảo Lạc...

Trước tình hình trên, Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo Ban Quản lý bảo trì đường bộ cùng các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, thống kê thiệt hại, triển khai các biện pháp khắc phục tạm thời như phát quang cây cối, hót sa bồi, thu dọn đất đá sạt trượt, dựng rào chắn và cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm.

Cùng với đó, lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân lưu thông an toàn, bố trí lực lượng trực gác 24/24 giờ tại các điểm có nguy cơ sạt lở cao.

Các biện pháp khẩn cấp đang được triển khai nhằm đảm bảo an toàn giao thông và sớm khôi phục lưu thông trên toàn tuyến, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản, đặc biệt trong bối cảnh mưa lớn vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ tái sạt lở tại nhiều khu vực miền núi của tỉnh Cao Bằng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 3.000 điểm sạt lở sau bão, giao thông Cao Bằng bị ảnh hưởng nghiêm trọng