Hơn 20 năm tù cho “băng cướp nhí”

Ngọc Thành| 10/05/2017 20:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 10/5, TAND tỉnh Bạc Liêu vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm với 5 bị cáo về tội cướp tài sản.

Các bị cáo gồm: Võ Văn Sự (23 tuổi), Phạm Ngọc Quý (23 tuổi) Lê Hoàng Long (17 tuổi), Chiêm Linh Tâm (18 tuổi) và Tăng Đại Niên (18 tuổi), đều ngụ Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Hơn 20 năm tù cho “băng cướp nhí”

5 bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, tối 11/5/2016, Tâm điều khiển xe biển số: 94FC1204 chở Sự, Quý và Long đến nhà Trần Quốc Cường (cùng ngụ phường 8, TP.Bạc Liêu). Tại đây, nhóm của Tâm gặp Cường và Huy (chưa xác định được nhân thân). Lúc này, do không có tiền tiêu xài nên Sự nói với Tâm rủ cả nhóm ra đường chặn xe xin tiền. Sau đó 4 đối tượng Sự, Tâm, Long, Quý cùng nhau ra tuyến đường Quốc lộ 1A , thuộc địa bàn TP. Bạc Liêu, chặn xe cướp tài sản.

Trên đường đi, bọn chúng chuẩn bị hung khí, dao tự chế, đồng thời rủ thêm Niên. Các đối tượng chia làm 2 nhóm nhằm chặn xe theo 2 hướng bên phải và bên trái.

Đến khoảng 3 giờ sáng ngày 12/5, khi phát hiện anh Danh Hơn điều khiển xe gắn máy mang biển kiểm soát: 94AC-001.03 một mình, chạy từ hướng Ngã Năm Tượng đài Chiến Thắng về tỉnh Cà Mau, lúc này Long, Sự cầm cây, dao chặn xe anh Hơn. Thấy nhóm này cầm hung khí hăm dọa, sợ quá anh Hơn móc hết tiền trong túi đưa cho bọn chúng.

Không dừng lại nhóm này tiếp tục chặn xe của anh Trịnh Út Kỳ và cướp đi 1,5 triệu đồng, 1 điện thoại di động, 3 con gà và các giấy tờ tùy thân. Khi thấy lực lượng công an tuần tra cả nhóm liền bỏ chạy.

Vụ việc sau đó được anh Hơn và anh Kỳ đến Công an phường 8, TP.Bạc Liêu để trình báo. Biết không thể thoát khỏi pháp luật 2 ngày sau các đối tượng đến Công an thành phố Bạc Liêu đầu thú.

Tại phiên xét xử, nhận thấy hành vi của các bị cáo vô cùng nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự địa phương cần phải có một bản án thích đáng để răn đe. Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Võ Văn Sự 6 năm tù, Phạm Ngọc Quý 5 năm tù, Lê Hoàng Long 2 năm 6 tháng tù, Chiêm Linh Tâm và Tăng Đại Niên mỗi bị cáo chịu 3 năm 6 tháng tù.

Đồng thời, HĐXX cũng yêu cầu các bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền đã cướp được cho các bị hại.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 20 năm tù cho “băng cướp nhí”