Văn hóa - Du lịch

Hơn 100.000 lượt khách tham quan các di tích Cố đô Huế trong 3 ngày Tết

Ngọc Minh 13/02/2024 - 09:48

Ngày 13/2, thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong 3 ngày lễ tết Nguyên đán Giáp Thìn, các điểm di tích ở Huế đón hơn 100.000 lượt khách tham quan.

Những ngày đầu năm mới tại Huế, các di tích lịch sử, các ngôi chùa cổ ở Cố đô Huế đông nghịt người du xuân chơi Tết, cầu tài lộc và bình an đầu năm.

z5156875449551_784b816cd0d4e0d552ca8485f3b613bd.jpg
Rất nhiều người dân tham quan Đại Nội Huế trong dịp Tết

Khách du lịch đến Thừa Thiên Huế dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tham quan tại các điểm thuộc Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế trong 3 ngày Tết đạt hơn 100.000 lượt với hơn 12.000 khách quốc tế.

Dịp này, Đại Nội Huế mở cửa đón khách miễn phí từ ngày mùng 1 đến mùng 3 Tết với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc như: trình diễn thư pháp, các trò chơi cung đình và dân gian.

Đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán năm nay, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế mở cửa đón khách tham quan 2 di tích điện Kiến Trung và điện Thái Hòa tại Đại Nội Huế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 100.000 lượt khách tham quan các di tích Cố đô Huế trong 3 ngày Tết