Thứ Tư, 2/4/2025
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Bạn đọc
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Tiêu điểm
Cải cách tư pháp
Phong trào thi đua
Tòa án địa phương
Nghiệp vụ
Pháp đình
Ký sự pháp đình
Tòa tuyên án
Pháp luật
Hồ sơ vụ án
An ninh trật tự
Tư vấn pháp luật
Xã hội
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Giao thông
Văn hóa- Thể thao
Văn hóa - Du lịch
Âm nhạc - Phim
Thể thao
Kinh tế
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
Tài chính - Ngân hàng
Bảo vệ người tiêu dùng
Thế giới
Chuyển động
Vụ án nổi tiếng
Chuyện lạ bốn phương
Bạn đọc
Nhịp cầu Công lý
Vấn đề quan tâm
Nhân ái
Hồi âm
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Cố đô Huế
Triển lãm 21 tác phẩm hội họa của vua Hàm Nghi
Chiều ngày 24/3, tại Điện Kiến Trung - Đại Nội Huế, diễn ra lễ khai mạc Triển lãm hội họa của vua Hàm Nghi mang tên “Trời, Non, Nước | Allusive Panorama”.
Văn hóa - Du lịch
Tết cố đô
Phong tục đón Tết cổ truyền đã trở thành nét đẹp văn hóa trong mỗi gia đình người Việt. Dù Tết Nguyên đán được tổ chức ở mọi miền đất nước, song với vùng đất Cố đô Huế, Tết lại mang một phong vị riêng rất đặc biệt.
Linh vật rắn gây ấn tượng tại Cố đô Huế
Mùa Xuân năm 2025, Cố đô Huế trở nên sôi động và rực rỡ cùng với điểm nhấn đặc biệt là linh vật rắn được thiết kế tinh xảo, mang dấu ấn sâu sắc của di sản Cửu Đỉnh triều Nguyễn.
Người dân cùng du khách “xúng xính” áo dài dạo Cố đô
Huế - mảnh đất Cố đô giàu truyền thống văn hóa và lịch sử, những ngày đầu Xuân càng thêm rực rỡ khi khắp nơi tràn ngập hình ảnh người dân và du khách khoác trên mình những bộ áo dài đủ màu sắc.
Lễ Thượng Tiêu đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ
Sáng 22/1 (nhằm ngày 23 tháng chạp âm lịch), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế trân trọng tổ chức Lễ Thượng Tiêu – một nghi thức truyền thống của triều Nguyễn, đánh dấu thời khắc khởi đầu cho dịp nghỉ Tết Nguyên đán.
Lăng mộ chúa Nguyễn Phúc Khoát bị đào trộm
Ngày 6/1, thông tin từ Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, đang phối hợp cơ quan Công an để điều tra về việc lăng mộ chúa Nguyễn Phúc Khoát bị đào trộm.
Công bố Năm du lịch quốc gia và Festival Huế 2025
Ngày 1/1/2025, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế đã tổ chức lễ công bố Năm Du lịch quốc gia và Festival Huế 2025 cùng với tái hiện sân khấu hóa lễ thiết đại triều Nguyên Đán dưới triều Nguyễn.
Mạng lưới tương tác thông minh cho du lịch văn hóa tại Đại Nội Huế
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang tiên phong trong việc kết hợp giữa công nghệ hiện đại và bảo tồn di sản văn hóa. Trong nỗ lực đưa Đại Nội Huế trở thành điểm đến du lịch thông minh, mạng lưới các Trạm tương tác thông minh - Tap Quest đã được triển khai, tạo ra một bước tiến mới cho ngành văn hóa du lịch.
Lễ đón nhận Bằng công nhận di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO
Nhân ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, chiều 23/11, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO cho “Những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế”; công bố hoàn thành Dự án bảo tồn, tu bổ tổng thể di tích điện Thái Hòa” và động thổ công trình “Tu bổ, phục hồi di tích Điện Cần Chánh”.
Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế chỉ mở cửa miễn phí ngày mùng 1 Tết Nguyên đán
Tết Nguyên đán năm nay, các di tích thuộc quần thể di tích cố đô Huế chỉ mở cửa miễn phí tham quan vào mùng 1 Tết Nguyên đán thay vì trong 3 ngày như mọi năm.
Phục hồi di tích Đại Cung Môn với kinh phí hơn 64,6 tỷ đồng
HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án Phục hồi di tích Đại Cung Môn (Đại Nội Huế). Dự án sẽ được thực hiện trong 4 năm từ nguồn ngân sách của tỉnh Thừa Thiên Huế.
Điện Thái Hòa rực rỡ 'vàng son' đang dần hoàn thiện
Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, dự kiến lễ khánh thành Điện Thái Hòa sẽ diễn ra vào ngày 23/11, nhân dịp kỷ niệm ngày Di sản Việt Nam sau 3 năm trùng tu.
Ra mắt sách “Hàm Nghi - Hoàng đế lưu vong, nghệ sĩ ở Alger”
Ngày 5/11, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức buổi tọa đàm ra mắt sách “Hàm Nghi - Hoàng đế lưu vong, nghệ sĩ ở Alger” của tác giả, diễn giả Amandine Dabat, Tiến sĩ Lịch sử Nghệ thuật, hậu duệ đời thứ 5 của vua Hàm Nghi, hiện đang sinh sống và làm việc tại Pháp.
Khởi công trùng tu di tích Thái Miếu ở Huế
Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, vừa tổ chức khởi công trùng tu di tích Thái Miếu theo dự án "Bảo quản, tu bổ, phục hồi và tôn tạo tổng thể di tích Thái Miếu giai đoạn 1", với kinh phí 52 tỉ đồng từ nguồn ngân sách địa phương.
Mở cửa lại đón khách tại các điểm tham quan di tích Huế
Ngày 28/10, thông tin Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, đã thông báo mở cửa trở lại đón khách tham quan các điểm di tích Huế.
Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế vừa giành 2 Huy chương Bạc
Ngày 17/10, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, tiết mục hát múa "Thiên địa giao hòa", tiết mục hòa tấu dàn nhạc và múa "Ánh dương" của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống cung đình Huế đã được trao Huy chương Bạc tại Liên hoan ca, múa, nhạc toàn quốc năm 2024 (đợt 2) được tổ chức tại tỉnh Bình Dương.
Chiêm ngưỡng nhiều bảo vật quốc gia ở Cố đô Huế
Khám phá kho tàng giá trị văn hóa, nghệ thuật vô giá nằm trong những câu chuyện lịch sử cùng các chi tiết hoa văn thể hiện trên chính bản thân bảo vật quốc gia ở Cố đô Huế.
Ngắm Điện Kiến Trung đẹp lộng lẫy giữa lòng Cố đô Huế
Sau 5 năm trùng tu, đến nay Điện Kiến Trung đã chính thức mở cửa đón khách và trở thành một điểm tham quan hấp dẫn nhất định phải đến khi dừng chân tại Cố đô Huế. Đến nơi đây, du khách sẽ không thể rời mắt bởi vẻ đẹp vừa lộng lẫy vừa tráng lệ và đẹp nguy nga giữa lòng cố đô Huế.
TT-Huế đề nghị công nhận 4 Bảo vật Quốc gia
Ngày 7/10, thông tin từ Hội đồng thẩm định hiện vật và hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận Bảo vật quốc gia TT-Huế, vừa tổ chức đánh giá, thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận Bảo vật Quốc gia năm 2024 với 4 bộ hiện vật gồm 5 sản phẩm.
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đạt giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2024
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vinh dự đạt giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2024 với ứng dụng công nghệ số bảo tồn, phát huy giá trị di sản, văn hóa Huế.
Những Bản đúc trên cửu đỉnh trong Hoàng cung Huế là duy nhất
Những bản đúc nổi trên cửu đỉnh trong Hoàng cung Huế ghi danh vào Danh mục Ký ức thế giới được UNESCO vinh danh là di sản tư liệu thế giới. Đây là di sản tư liệu thứ 10 của Việt Nam và là di sản thế giới thứ 8 ở Thừa Thiên Huế.
Chương trình tô màu di sản và trò chơi trí nhớ nghệ thuật Huế
Ngày 23/9, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, đơn vị vừa khởi động chương trình Giáo dục di sản năm 2024 với chương trình Tô màu di sản và trò chơi trí nhớ nghệ thuật Huế với họa tiết truyền thống Việt Nam của triều Nguyễn.
Xem thêm