Tính đến thời điểm 11h ngày 15/3, hơn 1 triệu cử tri tại tỉnh Thái Nguyên đã tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.
Đúng 7 giờ 00 phút ngày 15/3/2026, 100% tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, với sự tham dự của đông đảo cử tri.

Trong không khí phấn khởi, dân chủ và trách nhiệm, các tổ bầu cử cam kết thực hiện nghiêm Luật Bầu cử, bảo đảm cử tri thực hiện đầy đủ quyền làm chủ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
Tỉnh Thái Nguyên đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đến dự lễ khai mạc và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân tại các tổ bầu cử nơi cư trú; xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền khi có phát sinh vấn đề phức tạp hoặc nội dung cần chỉ đạo, xử lý tại khu vực bỏ phiếu.
Toàn tỉnh Thái Nguyên có 05 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 29 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và 730 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã. Tổng số 20 người ứng cử để bầu 10 đại biểu Quốc hội; 90 người ứng cử để bầu 59 đại biểu HĐND tỉnh; 3.066 người ứng cử để bầu 1.906 đại biểu HĐND cấp xã. Trên địa bàn tỉnh có 1.503 khu vực bỏ phiếu.



Số lượng cử tri tham gia bầu cử thời điểm 11 giờ 00 phút là 1.025.479 người, đạt tỷ lệ 82,65%. Hiện nay, đã có 39/92 đơn vị cấp xã có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên 90% (riêng xã Thượng Quan đạt tỷ lệ 100%).


Tại khu vực bỏ phiếu số 25, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường đã dự lễ khai mạc và thực hiện quyền công dân của mình. Sau khi kiểm tra thông tin và nhận phiếu bầu, Bí thư Tỉnh ủy đã thực hiện các bước theo hướng dẫn của tổ bầu cử, gửi gắm niềm tin vào từng lá phiếu.

Theo thống kê của Ủy ban Bầu cử xã Phú Bình toàn xã có 30.716 cử tri tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tính đến 11 giờ ngày 15/3, đã có 27.261 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 88,8%. Trong đó, đã có 13 tổ bầu cử đã đạt 100% tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu như: La Sơn 1, Quyết Tiến 1, Trại 2, Tân Lập, Múc, Đình Thượng… Các Tổ bầu cử còn lại đều đạt từ trung bình từ 80-90%...


Ghi nhận tại các điểm bầu cử, ngay từ sáng sớm, rất đông cử tri là cán bộ, giảng viên, sinh viên và người dân địa phương đã có mặt để nghiên cứu lại danh sách, tiểu sử các ứng cử viên. Các khâu hướng dẫn ghi phiếu, kiểm tra thẻ cử tri và niêm phong hòm phiếu được các tổ bầu cử thực hiện nghiêm ngặt, đúng quy định.
Phong Quang là xã miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Thái Nguyên. Trên địa bàn xã có nhiều thôn chiếm trên 90% là đồng bào dân tộc Dao sinh sống. Địa hình miền núi chia cắt, nhiều thôn biệt lập, việc đi lại có nhiều hạn chế.
.jpg)
5h sáng, người Dao ở các bản vùng cao của xã Phong Quang như Lủng Lầu, Nặm Tốc, Nà Lồm đã cùng nhau xuống núi để đi bầu cử. Những trang phục sặc sỡ của các cô gái Dao làm bừng lên khí thế của ngày hội non sông tại các điểm bầu cử.
Chị Bàn Thị Huệ, người dân tộc Dao thôn Nà Lồm, xã Phong Quang cho biết, sáng nay, cả nhà chị đã dậy rất sớm để chuẩn bị đi bầu cử. Điểm bầu cử khu vực chị gồm có thôn Nà Lồm và thôn Lủng Lầu - thôn chưa có sóng điện thoại, chưa có điện lưới quốc gia, cách điểm bầu cử chừng 5km đường đèo.
“Chúng tôi dậy sớm, đi bầu cử sớm để còn về đi làm. Dù là đi sớm nhưng chúng tôi đã tìm hiểu rất kỹ các đại biểu ứng cử nên việc lựa chọn rất nghiêm túc”, chị Huệ cho biết thêm.
Là năm đầu tiên bầu cử xa nhà, anh Nùng Văn Bun, người dân tộc Thái đến từ Lai Châu chia sẻ: "Tôi thấy bà con bản Dao ở điểm bầu cử số 10 nơi tôi tham gia bỏ phiếu đều rất nghiêm túc và có sự nghiên cứu kỹ lưỡng. Chúng tôi kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ cống hiến hết mình, mang tiếng nói của chúng tôi đến với các cấp, ngành để cuộc sống ở các bản vùng cao có nhiều thay đổi tích cực trong nhiệm kỳ tới”, anh Bun nói.


Nằm ở địa bàn xa xôi nhất là các khu vực bầu cử ở đơn vị bầu cử số 4 tại khu vực thôn Bản Mạn, Khuổi Mạn, Nà Lại, Khâu Bang… Tại nơi cách trung tâm tỉnh hơn 200km, giáp ranh với tỉnh Cao Bằng này, hơn 1.400 cử tri đã có mặt từ sớm để thể hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.