Hội thảo triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Minh Anh| 22/12/2020 09:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 22-12, tại huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa), Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phối hợp với Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc của Chính phủ và Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “Triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh”.

Dự hội thảo có các đồng chí: Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ; Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế; Lê Minh Hoan, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; lãnh đạo Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

suc8.jpg
Hội thảo triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh

Về phía tỉnh Thanh Hóa, có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo 11 huyện miền núi của tỉnh. Cùng tham dự còn có lãnh đạo các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

suc7.jpg
Hội thảo triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà TĩnhToàn cảnh hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội đánh giá cao việc tổ chức hội thảo với chủ đề “Triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh”.

Đồng chí khẳng định, hội thảo là sự chủ động phối hợp của Ủy ban các vấn đề xã hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc của Chính phủ và tỉnh Thanh Hóa để triển khai chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội và chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc, miền núi. Đây cũng là sự lan tỏa kết quả Đại hội các Dân tộc thiểu số toàn quốc vừa được tổ chức thành công tại Hà Nội, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

suc6.jpg
Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo các Hội đồng, Ủy ban của Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ngành và các địa phương chủ trì hội thảo

Đồng chí hoan nghênh các đồng chí lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh đã dự hội thảo quan trọng này.

Hội thảo thể hiện sự quan tâm đặc biệt với đồng bào dân tộc, công tác dân tộc, sự phát triển của miền núi, biên giới. Riêng đối với Thanh Hóa, đây là sự kiện rất có ý nghĩa, cũng là tâm huyết của các thế hệ cán bộ lãnh đạo Thanh Hóa.

Hội thảo triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà TĩnhĐồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội phát biểu khai mạc hội thảo.

Để có cơ sở thảo luận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội gợi mở một số nội dung đó là: Cần đặc biệt quan tâm xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; hộ gia đình, cá nhân người dân tộc thiểu số, hộ gia đình, cá nhân người dân tộc Kinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo sinh sống ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế - xã hội hoạt động ở địa bàn vùng đặc biệt khó khăn. Từ đó cần có nhận thức đúng đắn, thống nhất nhiệm vụ từ nay đến 2030 chúng ta phải thực hiện cho được yêu cầu: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng, miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch…

suc5.jpg
Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội phát biểu khai mạc hội thảo.

Về biện pháp thực hiện, cần huy động mọi nguồn lực, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ cho vay để đồng bào phát triển sản xuất. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của UBND các tỉnh và huyện vùng khó khăn. Đặc biệt đề cao vai trò, trách nhiệm tham mưu, tổ chức thực hiện, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện của Ủy ban Dân tộc. Chăm lo, quy hoạch, đào tạo cán bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao tại các địa bàn này, đồng thời, tiếp tục đưa cán bộ từ miền xuôi lên công tác lâu dài.

Sau hội thảo này cần tổ chức thực hiện gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. 3 tỉnh có chương trình hành động cụ thể, khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót trong công tác dân tộc, miền núi, hướng về cơ sở. Nói đi đôi với làm để đồng bào yêu mến và làm theo.

suc4.jpg
Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu chào mừng hội thảo.

Đồng chí cũng đề nghị các bộ, ngành ở Trung ương thực sự quan tâm đến các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh khi triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội khu vực dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới; chú ý đến các dân tộc còn rất ít người, chăm lo đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo nguồn cán bộ tại chỗ là người dân tộc thiểu số; chăm lo công tác phát triển Đảng là người dân tộc thiểu số; có cơ cấu hợp lý cán bộ là người dân tộc thiểu số trong các cơ quan dân cử. Đồng thời tuyển chọn những cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, biên phòng là người dân tộc thiểu số tại chỗ cũng là bước đào tạo nguồn cán bộ cho cơ sở, vùng cao, vùng biên giới.

Hội thảo triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà TĩnhĐồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu chào mừng hội thảo.

Phát biểu chào mừng hội thảo, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khẳng định: Tỉnh Thanh Hóa rất vui mừng được phối hợp cùng Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc của Chính phủ tổ chức tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh”. Đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là Nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh. Thành công của sự kiện này sẽ góp phần đưa nhanh Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội và Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc, miền núi vào cuộc sống.

suc3.jpg
Tại hội thảo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã tặng cho 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, mỗi tỉnh 300 suất học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nêu rõ: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh là 3 tỉnh nằm ở khu vực Bắc Trung Bộ, vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Với nhiều điều kiện tương đồng về địa lý, con người và lịch sử, bằng tinh thần lao động cần cù và sáng tạo, đồng bào các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã cùng với đồng bào các dân tộc hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh luôn nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đóng góp nhiều thành tích xuất sắc vào công cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Đồng chí tin tưởng thông qua hội thảo lần này, trên cơ sở trao đổi làm rõ thêm những kết quả, hạn chế, tồn tại và các định hướng, giải pháp lớn, cùng với sự quan tâm giúp đỡ của Quốc hội các cơ quan của Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành, Thanh Hóa sẽ đạt được nhiều kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

suc2.jpg
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam tặng cho 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, mỗi tỉnh 300 suất quà cho đảng viên cao tuổi tiêu biểu và 100 hộ nghèo.

Hội thảo triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà TĩnhTại hội thảo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã tặng cho 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, mỗi tỉnh 300 suất học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó.

Hội thảo triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà TĩnhNgân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam tặng cho 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, mỗi tỉnh 300 suất quà cho đảng viên cao tuổi tiêu biểu và 100 hộ nghèo.

Nhân dịp này, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã tặng cho 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, mỗi tỉnh 300 suất học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó; Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam tặng mỗi tỉnh 300 suất quà cho đảng viên cao tuổi tiêu biểu và 100 hộ nghèo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về quá trình triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó đi sâu vào các vấn đề đó là: Kỳ vọng của Quốc hội khi phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và những nguyên tắc cần tuân thủ trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Một số vấn đề về an sinh xã hội cần quan tâm khi triển khai các chương trình, dự án tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội.

Tình hình xây dựng Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, định hướng triển khai thực hiện chương trình trong thời gian tới. Dự kiến kế hoạch triển khai các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

suc.jpg
PGS.TS.Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế có bài tham luận với nội dung “ Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em”.

Thực trạng trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân bán trú; công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An và đề xuất giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Dự án phát triển nâng cao nhân lực vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Thực trạng sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Hà Tĩnh và những đề xuất nhằm phát triển hiệu quả kinh tế nông, lâm nghiệp gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số khi thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14.

Kết quả thực hiện các chính sách chuyển đổi nghề và đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa. Một số giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Dự án phát triển giáo dục - đào tạo nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho thanh niên vùng dân tộc thiểu số trong Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội thảo triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi