Tin địa phương

Hội nghị chuyên đề xây dựng và phát triển tỉnh TT-Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Quang Thạnh - Quốc Bình 26/02/2024 - 20:57

Ngày 26/2, TAND tỉnh TT-Huế tổ chức hội nghị quán triệt chỉ thị 42-CT/TU, ngày 08/08/2023 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và định hướng xây dựng, phát triển tỉnh TT-Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các kế hoạch, nội dung chuẩn bị cho việc xây dựng TT-Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và TAND hai cấp tại TT-Huế.

Tham dự hội nghị có đồng chí Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; đồng chí PGS.TS Đoàn Đức Lương - Hiệu trưởng trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Về phía TAND tỉnh TT-Huế có đồng chí Vũ Văn Minh, Chánh án TAND tỉnh cùng toàn thể lãnh đạo, Thẩm phán, cán bộ công chức, người lao động của TAND hai cấp tỉnh TT-Huế.

z5194511599457_f04b87f0058a5be082fd5e1c52c11a1a.jpg
Đồng chí Vũ Văn Minh, Chánh án TAND tỉnh TT-Huế phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Vũ Văn Minh, Chánh án TAND tỉnh TT-Huế nhấn mạnh, năm 2024 là một năm quan trọng của ngành tòa án, với nhiều chương trình, kế hoạch hành động. Trong chương trình năm nay, tòa án sẽ phối hợp với Trường Đại học Luật để tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động tại trường, tạo điều kiện để sinh viên trường Đại học Luật có thể học hỏi thêm những kiến thức, kinh nghiệm thực tế, tạo tiền đề cho các em sau này khi ra trường.

z5194513124335_5850c1f95b50f2b13078ab890a5e93d6.jpg
Đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy TT-Huế phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu triển khai các nội dung tại hội nghị, đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cho biết, năm nay là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và tiến trình xây dựng, phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị. Do vậy, các cấp, các ngành, địa phương phải quyết liệt, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó ngành Tòa án cũng đóng một vai trò quan trọng.

Từ nhiều chương trình, hoạt động đã triển khai từ trước đến nay, hiện tại TT-Huế đã rút ra được nhiều kinh nghiệm, những bài học ý nghĩa để có thể xây dựng một TP.Huế bình yên, xanh sạch, tình trạng tội phạm giảm một cách đáng kể.

Các đơn vị hành chính được kiện toàn, phù hợp với các tiêu chuẩn mô hình đô thị, hướng tới chính quyền thân thiện.

Kết luận hội nghị đồng chí Phan Ngọc Thọ ghi nhận những đóng góp mà TAND hai cấp tỉnh TT-Huế đã đạt được trong thời gian qua và cũng mong muốn ngành tòa án cố gắng hơn nữa để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và nhà nước giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị chuyên đề xây dựng và phát triển tỉnh TT-Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045