Thẩm phán TANDTC Tống Anh Hào tiếp Chủ tịch Hiệp hội Thẩm phán quốc tế

Đ. Việt| 04/10/2019 17:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 4/10, Thẩm phán TANDTC Tống Anh Hào đã có buổi tiếp xã giao ông Pagone Gaetano Tony, Chủ tịch Hiệp hội Thẩm phán quốc tế, nguyên Thẩm phán Tòa án Liên bang Australia và Cố vấn Nữ hoàng.

Thay mặt lãnh đạo TANDTC, Thẩm phán Tống Anh Hào bày tỏ vui mừng được chào đón ông Pagone Gaetano Tony, Chủ tịch Hiệp hội Thẩm phán quốc tế cùng các thành viên trong đoàn đã thăm TANDTC Việt Nam.

Nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp giữa Tòa án hai nước, Thẩm phán Tống Anh Hào cho biết, hai bên thường xuyên tổ chức các đoàn đại biểu cấp cao sang học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau nhằm đẩy mạnh các nội dung hợp tác về tư pháp. Đặc biệt, Chánh án TATC hai nước đã ký Biên bản ghi nhớ vào tháng 12/2009, đồng thời phối hợp tổ chức nhiều hội thảo về Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Hàng hải.

Thẩm phán TANDTC Tống Anh Hào tiếp Chủ tịch Hiệp hội Thẩm phán quốc tế

Quang cảnh buổi tiếp

Theo Thẩm phán TANDTC Tống Anh Hào, hệ thống TAND Việt Nam rất chú trọng phát triển mối quan hệ hợp tác với các Tòa án, các cơ quan tư pháp của nhiều nước, cũng như với các tổ chức quốc tế trong khu vực và trên thế giới. Quan hệ hợp tác song phương của TANDTC Việt Nam với các đối tác nước ngoài cũng phát triển mạnh mẽ nhất là trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp.

Thẩm phán TANDTC Tống Anh Hào tiếp Chủ tịch Hiệp hội Thẩm phán quốc tế

Thẩm phán TANDTC Tống Anh Hào trao đổi tại buổi tiếp 

Thẩm phán Tống Anh Hào cũng cho biết, Chánh án TANDTC đã có Quyết định về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án thành lập Hiệp hội Thẩm phán Việt Nam. Hiện nay, các thành viên trong tổ biên tập đang tiến hành xây dựng đề cương và tin tưởng đề án sẽ sớm được triển khai trong thời gian tới.

Thẩm phán TANDTC Tống Anh Hào tiếp Chủ tịch Hiệp hội Thẩm phán quốc tế

Ông Pagone Gaetano Tony, Chủ tịch Hiệp hội Thẩm phán quốc tế và các thành viên trong đoàn

Trao đổi tại buổi tiếp, Chủ tịch Hiệp hội Thẩm phán quốc tế Pagone Gaetano Tony đã giới thiệu khái quát và chia sẻ một số kinh nghiệm về  việc thành lập Hiệp hội Thẩm phán quốc tế.

Theo đó, Hiệp hội Thẩm phán quốc tế là một tổ chức quốc tế nghề nghiệp và phi chính trị, được thành lập vào năm 1953 tại Salzburg (Cộng hòa Áo). Đây là tổ chức quy tụ Hiệp hội Thẩm phán của nhiều quốc gia gia nhập.

Mục đích chính của Hiệp hội Thẩm phán quốc tế là nhằm thúc đẩy thượng tôn pháp luật, bảo đảm tính độc lập tư pháp, bảo đảm tự do và quyền con người. Tổ chức hiện có hơn 80 Hiệp hội Thẩm phán của các quốc gia.

Thẩm phán TANDTC Tống Anh Hào tiếp Chủ tịch Hiệp hội Thẩm phán quốc tế

Thẩm phán TANDTC Tống Anh Hào chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn Hiệp hội Thẩm phán quốc tế 

Chủ tịch Hiệp hội Thẩm phán quốc tế cảm ơn sự đón tiếp thân tình của cá nhân Thẩm phán Tống Anh Hào cũng như TANDTC Việt Nam đã dành cho Đoàn và mong muốn mối quan hệ tốt đẹp giữa Tòa án hai nước Việt Nam – Australia ngày càng phát triển, hiệu quả và bền vững.

Được biết trong thời gian sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Thẩm phán quốc tế sẽ tham gia buổi tọa đàm Loseby năm 2019 với chủ đề: “Quyền lực của Nhà nước và Nguyên tắc thượng tôn pháp luật do Liên đoàn Luật sự Việt Nam tổ chức.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thẩm phán TANDTC Tống Anh Hào tiếp Chủ tịch Hiệp hội Thẩm phán quốc tế