Hẹn "bạn gái nhí" ra vườn vú sữa tâm sự rồi thực hiện hành vi giao cấu

Thành - Thư| 27/11/2017 15:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 27/11, TAND TP. Cần Thơ đã mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Vũ Linh (26 tuổi, ngụ xã Trường Thành, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, Linh thường gửi xe nhà em N.T.T.T. (sinh ngày 19/7/2004, xã Trường Thành, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ) nên 2 người dần quen biết nhau.

Khoảng 13 giờ ngày 17/5, T. chạy xe đạp chở bạn đi học, Linh đang ngồi dự đám cưới gần đó nhìn thấy nên ra ngoài đường lộ đứng đợi T. về.

Thấy T. về, Linh chặn xe lại rồi hẹn ra vườn cây vú sữa gần chòm mã nhà ông Đỗ Văn Tân (ngụ cùng địa phương) để nói chuyện cho mát.

Tại đây, cả hai ngồi trò chuyện được một lúc rồi Linh thực hiện hành vi giao cấu với T. thì bị cô ruột T. phát hiện nên Linh bỏ chạy.

Sau đó, người nhà của T. đã đến Công an xã trình báo và đến ngày hôm sau Linh bị bắt.

Hẹn

Bị cáo Linh tại phiên tòa

Trong quá trình điều tra, T. khai vào ngày 11/5, cũng tại địa điểm trên, đã bị Linh giao cấu một lần, tuy nhiên Linh không thừa nhận. Theo Linh, giữa Linh và T. có mối quan hệ yêu đương nam nữ. Trong quá trình tìm hiểu, T. nói mình đã 16 tuổi, nên Linh mới làm quen.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, bị cáo thực hiện hành vi giao cấu với T, khi T. chưa đủ 13 tuổi. Tuy nhiên, xét thấy gia đình của bị cáo thuộc hộ nghèo đồng thời đã bồi thường cho gia đình bị hại 10 triệu đồng, gia đình bị hại cũng đã làm đơn bãi nại cho bị cáo, do đó, HĐXX tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Vũ Linh về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Ngoài ra buộc gia đình bị cáo bồi thường thêm cho gia đình bị hại 3 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hẹn "bạn gái nhí" ra vườn vú sữa tâm sự rồi thực hiện hành vi giao cấu