Tòa án địa phương

'Hành trình đến với địa chỉ đỏ' của tuổi trẻ TAND tỉnh TT-Huế

Quang Thạnh - Ngọc Minh 26/03/2024 - 17:40

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 49 năm ngày giải phóng quê hương TT-Huế, chiều 26/3, Đoàn Thanh niên TAND tỉnh TT-Huế tổ chức chương trình đặc biệt nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức và niềm tự hào về truyền thống của quê hương anh hùng.

Nhà lưu niệm Bác Hồ tại Làng Dương Nỗ là một điểm đến mà đoàn lựa chọn trong chuyến hành trình lần này. Đây không chỉ là một điểm dừng chân lịch sử, mà còn là nơi gợi nhớ về những năm tháng tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi Người đã từng sống và học tập.

z5286627601765_3036466d1202db55d947c5fd05573516.jpg
Dâng những đoá hoa thơm tại Nhà lưu niệm Bác Hồ tại Làng Dương Nỗ, xã Phú Dương, TP.Huế

Trong chuyến hành trình lần này, đoàn đã tổ chức dâng hương, hoa, tham quan nhà lưu niệm, đồng thời tuyên truyền cho Đoàn Thanh niên TAND tỉnh TT-Huế những giá trị truyền thống tốt đẹp, niềm tự hào của quê hương TT-Huế anh hùng.

Nhà lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Làng Dương Nỗ là một địa điểm đặc biệt quan trọng, được Bộ Văn hoá Thông tin công nhận là di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia theo Quyết định 296/VH-QĐ ngày 26/3/1990.

z5286605437923_cb322cabd089d385d8ddc97adb80f43f.jpg
z5286626488312_cf5bbf02fd56193ad7aee4cdc479b8df.jpg
Một phút tưởng niệm

Và vào ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký Quyết định số 2280/QĐ-TTg, xếp hạng Hệ thống di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đây là di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt.

Ngôi nhà lưu niệm nằm trong cụm di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Dương Nỗ, xã Phú Dương, huyện Phú Vang (nay thuộc TP Huế). Cùng với Đình làng, Am Bà, Bến Đá, ngôi nhà đã góp phần tái hiện lại cuộc sống của Người và gia đình ở làng quê TT-Huế những năm cuối thế kỷ XIX (1898 - 1900).

z5286627615930_2a7029082f0ed8ba3c479dde0d3325ec.jpg
Đoàn thanh niên TAND tỉnh TT-Huế thắp nén hương thơm tại Nhà lưu niệm Bác Hồ tại Làng Dương Nỗ

Tại ngôi nhà này, Nguyễn Sinh Cung và anh trai Nguyễn Sinh Khiêm được chính người thầy và cũng là người cha của minh khai tâm bằng những bài học chữ Hán đầu tiên. Chữ “Nhân", chữ "Nghĩa” như một lời răn dạy về đạo đức làm người. Hai năm theo học cùng cha tại đây, Người đã tiếp thu rất nhanh, trở thành cậu học trò thông minh xuất sắc của lớp. Những kiến thức mà Người tiếp thu được trong thời gian này là nền móng vững chãi cho sự phát triển về học vấn sau này.

z5286627626935_6a7ae7c5b32fd2d3385b37c154f36c3e.jpg
Lắng nghe các bài học, các câu chuyện về Bác Hồ tại Nhà lưu niệm

Làng Dương Nỗ, một làng quê thanh bình, giàu truyền thống văn hoá, ở đây Bác đã có điều kiện hoà nhập với đời sống cộng đồng làng xã, được đùm bọc bởi tình cảm yêu thương chan hoà, nhân hậu và bao dung của những người dân quê chất phác, thuỷ chung, được chứng kiến cuộc sống lao động cần cù của những người nông dân mộc mạc. Chính những điều này đã góp phần hình thành nên tình yêu quê hương đất nước sâu nặng.

Chuyến hành trình đến với nhà lưu niệm Bác Hồ tại Làng Dương Nỗ đã là cơ hội để thanh niên TAND tỉnh TT-Huế học hỏi, tôn vinh và gìn giữ những giá trị văn hoá, lịch sử vô giá của quê hương. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để tăng cường giao lưu góp phần tạo sự đoàn kết giữa các đoàn viên trong Chi đoàn Toà án.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
'Hành trình đến với địa chỉ đỏ' của tuổi trẻ TAND tỉnh TT-Huế