Ngày 8/8, TAND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn Hội thẩm nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ông Bùi Thái Hùng, Chánh án TAND tỉnh Đồng Tháp và bà Nguyễn Thị Kim Nhung, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh dự hội nghị.
Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo TAND tỉnh, các cơ quan cùng toàn thể Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chánh án Bùi Thái Hùng cảm ơn các thế hệ Hội thẩm nhân dân đã luôn đồng hành luôn chia sẻ và có nhiều đóng góp quan trọng đối với hoạt động của đơn vị.
Chánh án Bùi Thái Hùng bày tỏ và mong muốn các Hội thẩm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với Tòa án để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là trong giai đoạn đơn vị vừa được kiện toàn sau quá trình sắp xếp tổ chức.
Sau sáp nhập, Đoàn Hội thẩm nhân dân tỉnh được kiện toàn, đi vào hoạt động ổn định đến hết nhiệm kỳ, với 74 Hội thẩm, trong đó có 55 nam và 19 nữ; gồm 29 Hội thẩm thuộc địa bàn Tiền Giang (cũ) và 45 Hội thẩm thuộc địa bàn Đồng Tháp (cũ).

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, công tác phối hợp giữa TAND tỉnh và Đoàn Hội thẩm được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ. Việc phân công Hội thẩm tham gia phiên tòa được thực hiện khách quan, thống nhất, khoa học, phù hợp với vai trò, chức năng, nhiệm vụ và tính chất công việc. Hoạt động xét xử được bảo đảm liên tục sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức, không làm gián đoạn nhiệm vụ của Hội thẩm nhân dân.
Tổng số án xét xử sơ thẩm 2.513 vụ; trong đó có 1.093 vụ có kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. Mặc dù tỷ lệ kháng cáo, kháng nghị chiếm 43,49% số vụ án xét xử nhưng qua kết quả xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, cho thấy chất lượng xét xử án các loại của TAND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã được nâng cao so với các nhiệm kỳ trước, tỷ lệ bản án bị hủy, sửa dưới 1% trên tổng số vụ án các loại đã giải quyết trong nhiệm kỳ.

Khi tham gia xét xử các vụ án, các Hội thẩm nhân dân tích cực nghiên cứu hồ sơ, cùng với Thẩm phán đưa ra những phán quyết đúng pháp luật. Trong các phiên tòa, Hội thẩm nhân dân tích cực tuyên truyền phổ biến pháp luật, giải thích, thuyết phục, động viên các đương sự, nên nhiều vụ án các đương sự đã thỏa thuận được với nhau tại phiên tòa.
Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các phiên tòa đã có tác dụng cảnh tỉnh người phạm tội, răn đe và phòng ngừa tội phạm.
Nhìn chung, trong nhiệm kỳ, các Hội thẩm đều tích cực tham gia xét xử khi được mời. Khi tham gia xét xử đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện tính độc lập của Hội thẩm, đảm bảo sự ngang quyền giữa Hội thẩm và Thẩm phán, góp phần cho hoạt động xét xử luôn khách quan. Đặc biệt, các Hội thẩm là cán bộ hưu trí thường xuyên tham gia hoạt động xét xử, hỗ trợ khi các Hội thẩm đương chức không dự phiên tòa do bận việc cơ quan.
Bên cạnh đó, Hội thẩm nhân dân còn tích cực tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nghiên cứu hồ sơ, đóng góp ý kiến hoàn thiện pháp luật, đồng thời phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại địa phương, góp phần nâng cao nhận thức pháp lý trong nhân dân.
Qua đó, góp phần giải thích, thuyết phục, động viên các đương sự, giúp nhiều vụ việc được các bên thỏa thuận ngay tại phiên tòa; đồng thời nâng cao tác dụng cảnh tỉnh, răn đe và phòng ngừa tội phạm.
Báo cáo cũng chỉ ra một số khó khăn như: nhiều Hội thẩm kiêm nhiệm công tác tại các cơ quan, đơn vị nên việc tham gia xét xử đôi lúc chưa thật sự thuận lợi; đồng thời kiến nghị tăng cường tập huấn, hội thảo chuyên đề và bảo đảm điều kiện hoạt động cho Hội thẩm trong nhiệm kỳ mới.

Tại hội nghị, Đoàn Hội thẩm nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến hành bàn giao, kiện toàn hoạt động nhiệm kỳ mới 2026 - 2031 và ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa TAND tỉnh và Đoàn Hội thẩm nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.


Cũng trong dịp này, nhiều cá nhân và tập thể nhận Bằng khen của Chánh án TANDTC, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp và Giấy khen của Chánh án TAND tỉnh Đồng Tháp vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Đoàn Hội thẩm nhân dân.