Ngày 22/7, TAND tỉnh An Giang mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tổng cộng 26 năm tù đối với bị cáo Trác Huỳnh An Trung (SN 1980) và con ruột là Trác Huỳnh An Thành (SN 2007), cùng ngụ tại xã Tri Tôn, tỉnh An Giang về tội “Giết người”.
Theo cáo trạng, trưa 12/12/2024, trong lúc đang nhậu tại một nhà trọ ở xã Kiên Lương (tỉnh An Giang), Trung xảy ra mâu thuẫn và xô xát với ông Nguyễn Văn Phết.
Dù được can ngăn, Trung vẫn ôm hận, sau đó về nhà trọ gặp con trai là Trác Huỳnh An Thành và rủ Thành mang theo hung khí rồi đi tìm Phết để “đánh trả thù”.
Sau đó, Thành lấy 02 con dao Thái Lan, cùng cha quay lại nơi xảy ra mâu thuẫn. Khi gặp ông Phết đang ngồi trò chuyện với một người quen, Trung chỉ mặt Phết, còn Thành rút dao đâm liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Gây án xong, cả 02 bỏ trốn về xã Tri Tôn nhưng bị lực lượng công an truy bắt ngay sau đó.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, trong đó Trung là người khởi xướng, lôi kéo con trai chưa đủ 18 tuổi phạm tội đến cùng.
Trung còn là người từng có tiền án nhưng chưa xóa án tích. Riêng Thành dù tuổi đời còn nhỏ nhưng hành vi rất côn đồ, cố tình gây án đến cùng, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Xét các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, tòa tuyên phạt Trác Huỳnh An Trung 14 năm tù và Trác Huỳnh An Thành 12 năm tù cùng về tội “Giết người”.
Đồng thời, buộc hai bị cáo liên đới bồi thường cho gia đình bị hại trên 50 triệu đồng.