Hai bị cáo trong nhóm đối tượng mua bán hàng trăm bánh heroin lĩnh án tử

Thu Hường| 23/09/2015 21:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Từ ngày 15/9 đến 23/9/2015, TAND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức xét xử 15 bị cáo trong vụ án Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Các bị cáo trong vụ án gồm có Lộc Thị Mẹt, Hoàng Văn Linh, Hoàng Văn Hiển, Hoàng Văn Bộ (con trai bị cáo Hoàng Văn Linh), Hoàng Văn Sự, Hoàng Văn Sơ, Phan Văn Tuấn, Hoàng Văn Luyện, Hoàng Văn Hiệp, Lương Văn Lợi, Hoàng Thiện Từ, Hoàng Minh Hải, Phan Văn Tới, Chu Văn Long, Lý Hải Quân đều trú tại xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; bị cáo Lý Hải Quân trú tại xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn bị truy tố về tội Mua bán trai phép chất ma túy theo điểm b, khoản 4 điều 194 Bộ luật hình sự; riêng bị cáo Hoàng Văn Hiển và Lý Hải Quân bị truy tố thêm tội Tàng trữ trái phép chất ma túy theo khoản 1 điều 194 Bộ luật hình sự.

Hai bị cáo trong nhóm đối tượng mua bán hàng trăm bánh heroin lĩnh án tử

Các bị cáo tại phiên tòa 

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Lạng Sơn, khoảng 13 giờ 00 phút ngày 16/11/2013 tổ công tác Công an huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn làm nhiệm vụ tại đoạn đường thuộc thôn Thâm Mè A, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn thì phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng đang vận chuyển trái phép 139.800 Nhân dân tệ (NDT).

Qua điều tra ban đầu, hai đối tượng khai nhận số tiền này là của Lộc Thị Mẹt và Hoàng Văn Linh, trú tại thôn Bản Cáu, xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn do mua bán, vận chuyển ma túy mà có và đang mang xuống thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc để đổi ra tiền Việt Nam.

Vụ án được chuyển cho phòng PC 47 Công an tỉnh Lạng Sơn để tiếp tục điều tra. Quá trình mở rộng điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện thêm 14 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy của Lộc Thị Mẹt và Hoàng Văn Linh (trong đó có 01 đối tượng đã bỏ trốn, đang thông báo truy nã).

Bị cáo Lộc Thị Mẹt khai nhận, trong quá trình sang Trung Quốc chặt mía thuê, năm 2008 Mẹt có quen một người đàn ông Trung Quốc tên là Tài và Tài đặt vấn đề bảo Mẹt tìm ma túy loại heroin mang sang Trung Quốc bán cho Tài với giá khoảng 7,2 vạn NDT/bánh tùy theo chất lượng, Mẹt đồng ý thực hiện. 

Từ năm 2008 đến ngày 16/11/2013, các bị cáo đều trú tại thôn Bản Cáu, xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã nhiều lần thực hiện hành vi mua ma túy ở Việt Nam và mang sang Trung Quốc. Số lượng ma túy được các bị cáo khai nhận lên đến hàng trăm bánh, trong đó Lộc Thị Mẹt thực hiện 11 lần với 29 bánh heroin.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, có thái độ thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải. 

Căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ và kết quả thẩm tra, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 02 bị cáo Lộc Thị Mẹt và Hoàng Văn Hiệp tử hình, 05 bị cáo Hoàng Văn Linh, Hoàng Văn Sơ, Phan Văn Tuấn, Hoàng Văn Luyện, Hoàng Văn Sự tù chung thân, 8 bị cáo còn lại bị tuyên mức án từ 20 năm – 22 năm tù giam.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai bị cáo trong nhóm đối tượng mua bán hàng trăm bánh heroin lĩnh án tử