Hà Tĩnh: Vừa ra tù lại tiếp tục lĩnh án 16 năm

Bá Mạnh| 08/01/2015 20:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ra tù chưa được bao lâu, Thuận lại tiếp tục dính vào vòng lao lý vì tội danh mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 6/1, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lim Văn Thuận (SN 1973, trú tại xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) về tội danh mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào ngày 27/ 9/2014, Đội kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan Hà Tĩnh, Tổ kiểm soát phòng chống ma túy - Chi cục Hải quan cửa khẩu Cầu Treo đã phối hợp với các cơ quan chức năng phá thành công chuyên án HT 686, bắt giữ Lim Văn Thuận khi y đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hà Tĩnh: Vừa ra tù lại tiếp tục lĩnh án 16 năm

Bị cáo Lim Văn Thuận tại phiên tòa

Khám xét tại chỗ, cơ quan Công an thu giữ 33,75g hêroin,1 dao nhọn, 2 điện thoại di động và một xe máy.. Tại cơ quan Công an, Lim Văn Thuận khai nhận đã mua số heroin trên tại huyện Quỳ Châu, Nghệ An, để đưa vào Khu kinh tế Vũng Áng tiêu thụ kiếm lời.

Ngoài ra, Lim Văn Thuận còn là đối tượng vận chuyển, buôn bán ma túy qua biên giới từ Lạc Xao về Hà Tĩnh có quy luật rất chặt chẽ và đầy tinh ranh. Thuận đã có tiền án về tội buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy, vừa ra tù năm 2011.

Tại phiên tòa xét xử, Lim Văn Thuận đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo hết sức nguy hiểm cho xã hội, đã từng bị kết án về việc vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy mới ra tù còn chưa được xóa án tích nhưng lại tiếp túc phạm tội nên cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để răn đe giáo dục.

HĐXX tuyên phạt Lim Văn Thuận 16 năm tù giam về tội danh trên.


 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Vừa ra tù lại tiếp tục lĩnh án 16 năm