Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh các đơn vị phải trực 24/24, báo cáo thường xuyên về UBND thành phố, kiên quyết không để bị động, bất ngờ, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân, hạn chế tối đa thiệt hại khi siêu bão Ragasa đổ bộ.
Theo thông tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, siêu bão Ragasa là cơn bão có cường độ mạnh. Nhiều khả năng bão Ragasa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (bao gồm cả Hà Nội). Tuy nhiên diễn biến của bão còn rất phức tạp, cần theo dõi, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo bão mới nhất về diễn biến của siêu bão Ragasa.
Trước tình hình trên, ngày 23/09, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Công điện số 13/CĐ-UBND về việc chủ động, tập trung ứng phó với siêu bão Ragasa trên địa bàn Thành phố.
Cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị phải chủ động các biện pháp ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Các đơn vị được giao nhiệm vụ phải tăng cường trực ban, theo dõi sát sao và báo cáo đầy đủ, kịp thời tình hình thiên tai về Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại địa bàn, lĩnh vực phụ trách.
Đồng thời, các phường, xã phải theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để thường xuyên thông báo, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh. Lực lượng xung kích tại cơ sở cần kiểm tra, rà soát các khu vực trọng điểm, khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở.
Công tác rà soát phải được thực hiện đến từng hộ dân sinh sống tại các khu vực nguy hiểm để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường và chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn. Đặc biệt, công điện lưu ý các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của ngập lụt và những nơi đã bị sạt lở đất, đá trong thời gian qua trên địa bàn các xã như: Trần Phú, Xuân Mai, Ba Vì, Suối Hai, Yên Xuân, Quốc Oai,...
Các địa phương được chỉ đạo rà soát, triển khai sớm nhất các biện pháp, phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Trong đó, cần lưu ý gia cố an toàn nhà cửa, công trình hạ tầng, đê điều, thủy lợi. Về sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp, các địa phương cần hỗ trợ người dân thu hoạch sản phẩm sắp đến thời kỳ thu hoạch với phương châm "xanh nhà hơn già đồng" để hạn chế thiệt hại trên địa bàn.
Chủ tịch UBND thành phố cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát thời tiết, cảnh báo và chỉ đạo các công ty thủy lợi sẵn sàng phương án tiêu nước, đảm bảo an toàn đê điều; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Công an Thành phố chỉ đạo các lực lượng sẵn sàng phối hợp với địa phương để ứng phó, khắc phục hậu quả và đảm bảo an ninh trật tự; Sở Xây dựng có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, triển khai các phương án bảo đảm an toàn giao thông, công trình xây dựng.
Các cơ quan báo chí tăng cường truyền thông, thông tin nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho nhân dân, nhất là các loại hình thiên tai, sự cố liên quan đến bão, mưa lớn, ngập lụt, dông lốc, sét, sạt lở đất; cập nhật thông tin, đưa tin kịp thời, chính xác khi có tình huống thiên tai để nhân dân biết, chủ động ứng phó phù hợp.