Hà Nội: Ô tô, tàu hoả được tăng cường trong dịp Tết Bính Thân 2016

Huy Hùng| 27/01/2016 06:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công ty CP Bến xe Hà Nội cho biết, đã lên kế hoạch tăng cường xe để phục vụ tốt nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2016 sắp tới.

Cụ thể, tại bến Giáp Bát dự kiến 1.150 lượt xe/ ngày (tăng 1,3 lần so ngày thường); tại bến Mỹ Đình dự kiến 1.580 lượt xe/ ngày (tăng 1,2 lần so ngày thường); tại bến Gia Lâm, dự kiến 700 lượt xe/ ngày (tăng 1,3 lần so ngày thường).

Ngoài ra, công ty CP bến xe Hà Nội còn phối hợp với các đơn vị kinh doanh vận tải Hà Nội và Tổng Công ty vận tải Hà Nội để thuê bổ sung một số phương tiện vận tải dự phòng phục vụ tăng cường giải tỏa khách tại chỗ, tránh ùn ứ cục bộ.

Tổng Công ty vận tải Hà Nội cũng đã lên kế hoạch vận tải hành khách bằng xe buýt phục vụ Tết Nguyên đán. Từ ngày 31/1-6/2 (tức 22-28 tháng Chạp) và ngày 13-14/2 (tức 6-7 tháng Giêng) Tổng Công ty bố trí dự phòng 44 xe/ ngày trên 24 tuyến buýt đễ sẵn sàng tăng cường khi lượng khách tăng đột biến.

Tổng Công ty đường sắt Việt Nam trong thời gian chạy tàu phục vụ Tết dự kiến sử dụng 52 đoàn xe để chạy 15 đôi tàu khách trên tuyến Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh và ngược lại. Các ngày Tết (ngày 30, mùng 1, 2 và 3 Tết) vẫn duy trì 5 đôi tàu Thống Nhất để phục vụ khách về ăn tết muộn, đi du lịch hoặc đi chúc tết.

Hà Nội: Ô tô, tàu hoả được tăng cường trong dịp Tết Bính Thân 2016

Hà Nội tăng cường nhiều xe để phục vụ tốt nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2016

Trước đó, Hiệp hội Vận tải TP Hà Nội đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp vận tải ở Hà Nội nâng cao chất lượng phục vụ vận tải dịp Tết Nguyên đán.

Theo đó, Hiệp hội đề nghị các doanh nghiệp chấp hành nghiêm chỉnh kế hoạch phân luồng giao thông của cơ quan chức năng; bảo dưỡng phương tiện chất lượng tốt nhất, đề phòng cháy nổ, vệ sinh xe sạch trong, bóng ngoài. Những đơn vị trong thời gian qua đã tăng giá cước theo giá xăng dầu cần khẩn trương cân đối lại các yếu tố đầu vào và điều chỉnh giảm giá cước một cách hợp lý.

Hiệp hội khuyến cáo hành khách nên vào bến mua vé để có chỗ ngồi, mua đúng giá vé niêm yết, giám sát lái xe chấp hành thể lệ vận chuyển hành khách và tổ chức phục vụ của bến xe. Mọi phát sinh trong hành trình, đề nghị hành khách hợp tác với nhà xe giải quyết hợp tình hợp lý, tránh xảy ra xung đột không đáng có.

Để đảm bảo an toàn và thuận tiện cũng như tình trạng lợi dụng tăng giá vé trong dịp nghỉ lễ, lực lượng chức năng sẽ huy động 100% cán bộ đi làm để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, đồng thời phối hợp với công an địa phương, cảnh sát giao thông xử lý hàng rong, không để cho các xe không có hợp đồng, xe đình tài, xe không đủ điều kiện ra vào bến. Đối với những nhà xe chưa đảm bảo an toàn cho hành khách sẽ cho dừng ngay hoạt động vận tải.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Ô tô, tàu hoả được tăng cường trong dịp Tết Bính Thân 2016