Chiều 15/7, tại Hội nghị công bố phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức, nhiều điểm nhấn nổi bật đã được ghi nhận, trong đó thành phố Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế là địa phương có chất lượng giáo dục dẫn đầu cả nước.
Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT gồm 12 môn, trong đó có 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, 10 môn còn lại là các môn lựa chọn, bao gồm: Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Lịch sử, Địa lý, Công nghệ công nghiệp, Công nghệ nông nghiệp, Kinh tế - Pháp luật. Mỗi thí sinh dự thi 4 môn, trong đó có 2 môn bắt buộc và 2 môn lựa chọn.
Trong số các môn thi, Hà Nội có 8 môn đạt thành tích cao, gồm: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học và Kinh tế – Pháp luật. Đây đều là những môn học quan trọng, phản ánh chất lượng đào tạo toàn diện, từ các môn khoa học cơ bản đến nhóm môn mới của chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Trong lần đầu tiên được tổ chức thi và công bố phổ điểm, môn Tin học đạt điểm trung bình 6,78 với 60 thí sinh đạt điểm 10, trong đó Hà Nội nằm trong nhóm địa phương có phổ điểm cao và ổn định. Với môn Kinh tế - Pháp luật, điểm trung bình cả nước là 7,69, cao nhất trong số các môn thi năm nay, với hơn 1.400 thí sinh đạt điểm tuyệt đối, trong đó Hà Nội tiếp tục là một trong các địa phương nổi bật.
Ở các môn truyền thống như Toán và Tiếng Anh, Hà Nội đều góp mặt trong nhóm đầu toàn quốc. Môn Toán có 513 điểm 10, mặc dù phổ điểm giảm so với các năm trước nhưng Hà Nội vẫn duy trì vị trí vững chắc. Môn Tiếng Anh có 141 điểm 10, trong đó Hà Nội và TP.HCM dẫn đầu. Các môn khoa học tự nhiên như Vật lý, Hóa học và Sinh học cũng ghi nhận số lượng điểm cao đáng kể từ học sinh Thủ đô, cho thấy sự phát triển đều trong dạy học STEM.
Theo đánh giá của Bộ GD&ĐT và các chuyên gia, phổ điểm kỳ thi năm nay được xây dựng phù hợp, đảm bảo phân hóa rõ nét, phục vụ tốt cho việc xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học. Việc công bố phổ điểm trước điểm thi chính thức cũng là bước tiến trong công khai, minh bạch thông tin, giúp thí sinh và phụ huynh chủ động định hướng lựa chọn ngành, trường.
Điểm thi chính thức sẽ được công bố vào sáng 16/7; thời gian điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học là từ ngày 16 đến 28/7. Với kết quả ấn tượng ở nhiều môn thi, Hà Nội được kỳ vọng tiếp tục là “nguồn cung” chất lượng cao cho hệ thống giáo dục đại học, nhất là ở các ngành, lĩnh vực then chốt trong thời kỳ chuyển đổi số và phát triển bền vững.