Xã hội

Hà Giang: Cung cấp nhiều thông tin báo chí dư luận quan tâm

Nguyễn Liên 30/08/2023 14:43

Ngày 30/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức giao ban báo chí tháng 8/2023. Tại hội nghị, các sở, ngành cung cấp nhiều thông tin được dư luận báo chí quan tâm về các lễ hội, dịch bệnh bệnh hầu, công tác chuẩn bị cho năm học mới.

Đồng chí Đặng Ái Xoan, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND, UBND tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh và các cơ quan báo chí T.Ư thường trú trên địa bàn tỉnh.

Trong tháng 8, các cơ quan báo chí thông tin đậm nét về Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần X, nhiệm kỳ 2023 - 2028; các hoạt động tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 12. Phản ánh triển khai, thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia, giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ thực hiện dự án đường cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Hà Giang. Đồng thời, thông tin sinh động về công tác chuẩn bị năm học mới 2023-2024

cly-1.jpg
Báo Công lý tham gia Hội nghị giao ban báo chí tại Hà Giang

Tuyên truyền đậm nét về truyền thống văn hóa, cảnh quan thiên nhiên của Hà Giang gắn với tuyên truyền về Hội nghị tổng kết công tác xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu Unesco Cao nguyên đá Đồng Văn, giai đoạn 2018-2022. Tăng cường thông tin, cảnh báo về tình trạng ngộ độc thực phẩm, diễn biến các loại dịch bệnh trên người…

Các cơ quan báo chí T.Ư tuyên truyền đậm nét về kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết XVII Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025; công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT – XH, nâng cao đời sống người dân; quảng bá, giới thiệu du lịch Hà Giang. Cùng với đó, phản ánh một số vấn đề bất cập trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng và khó khăn trong giải quyết việc làm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, quản lý thị trường; cảnh giác với tội phạm công nghệ cao.

tam-giac-mach.jpg
Lễ hội Tam giác mạch Hà Giang lần 9 diễn ra vào tháng 10/2023
ha-giang-kkt.jpg
Khinh khí cầu Hà Giang năm 2023 được diễn ra từ ngày 22-24/9/2023 tại huyện Yên Minh

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo đã cung cấp thông tin về các nội dung: Công tác triển khai nhiệm vụ năm học 2023 – 2024; công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm và dịch bệnh bạch hầu; hoạt động quảng bá du lịch mùa cao điểm năm 2023.

Đồng thời, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất về một số nội dung: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho tỉnh triển khai kế hoạch hướng tới Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 – 21.6.2025); triển khai công tác nhận tác phẩm, chấm Giải Báo chí của Đảng bộ tỉnh về xây dựng Đảng năm 2023; tăng cường phối hợp, chủ động trao đổi thông tin giữa các ngành, đơn vị, địa phương với cơ quan báo chí…

Định hướng tuyên truyền tháng 9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền kịp thời các sự kiện thời sự, chính trị quan trọng trong nước, trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tuyên truyền về phong trào xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, hiệu lực, hiệu quả; học tập và làm theo Bác, xóa bỏ hủ tục lạc hậu.

Quan tâm thông tin đậm nét về kết quả phát triển KT – XH 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023. Tăng cường định hướng, gợi mở giải pháp tháo gỡ những vấn đề khó, phức tạp, những điểm nghẽn phát triển KT – XH, phản ánh hoạt động quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản.

Cùng với đó, tuyên truyền về công tác chuẩn bị cho năm học mới, ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường năm học 2023-2024; kết quả triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018; công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân; vận động người dân nêu cao cảnh giác, phòng ngừa, tố giác tội phạm…

Đồng chí Đặng Ái Xoan, Phó Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Hà Giang đánh giá giao ban tháng 8 với nhiều nội dung được dư luận quan tâm như dịch bệnh bạch hầu xuất hiện trên địa bàn huyện Mèo Vạc; Công tác khoanh vùng, khống chế dịch bệnh đảm bảo sức khoẻ nhân dân và chuẩn bị cho năm học mới an toàn.

Công tác tuyên truyền ngày hội đến trường trên địa bàn. Bên cạnh đó, đồng chí nhấn mạnh các sở, ngành cần phối hợp, liên kết tuyên truyền báo đài tỉnh, T.Ư.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Giang: Cung cấp nhiều thông tin báo chí dư luận quan tâm