Văn hóa - Du lịch

2 triệu khách du lịch đã đến Hà Giang trong 8 tháng

Nguyễn Liên 29/08/2023 08:46

Bằng cách làm du lịch độc đáo của người Hà Giang, trong những năm qua, du lịch Hà Giang luôn là điểm đến của nhiều du khách trong và ngoài nước.

Số liệu thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang cho thấy, trong 8 tháng đầu năm, toàn tỉnh đón hơn 1,9 triệu lượt khách, trong đó có hơn 1,7 triệu lượt khách nội địa và gần 189 nghìn lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch ước đạt gần 4 nghìn tỷ đồng.

Riêng trong tháng 9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội, các trang web do ngành quản lý

asdf.jpg
Rất nhiều bạn trẻ lựa chọn Hà Giang để trải nghiệm
362962427_6560625767347205_7707478498584269547_n.jpg
Một trong điểm nhấn du lịch Hà Giang đó chính là cách làm du lịch các bạn trẻ Hà Giang gần gũi, vẽ hồn cho bức tranh hùng vĩ Hà Giang

Bên cạnh đó, tham mưu tổ chức Chương trình khảo sát xây dựng, công bố sản phẩm du lịch Tây Bắc mở rộng năm 2023 gắn với Hội thảo "Phát huy giá trị di sản văn hóa danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang các tỉnh vùng Tây Bắc trong liên kết phát triển du lịch".

Đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Hội nghị văn hóa tỉnh Hà Giang năm 2023; chương trình đón nhận danh hiệu thành viên mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ III và Lễ hội “Hoa Tam giác mạch” lần thứ IX tỉnh Hà Giang…

Theo tạp chí New York Times gợi ý du khách nên phượt Hà Giang bằng xe máy, nhìn ngắm núi non hùng vĩ và tìm hiểu văn hóa bản địa.

Hà Giang xếp thứ 25 trong top 52 điểm đến lý tưởng để ghé thăm trong năm 2023 của New York Times. Theo đó, trải nghiệm phải thử là một chuyến phượt bằng xe máy khoảng ba đến năm ngày, tùy thời tiết

Để bắt đầu hành trình, du khách khởi hành từ Hà Nội, đi xe khoảng 6 tiếng để lên đến Hà Giang. "Những đoạn dốc, đường đèo ngoằn ngoèo lặp đi lặp lại có thể đem đến cảm giác vừa nguy hiểm vừa thú vị cho chuyến đi", tạp chí Mỹ mô tả.

Nằm trong khu vực vùng núi phía bắc của Tổ quốc, tỉnh Hà Giang sở hữu nhiều ngọn núi cao, vách núi đá hiểm trở dựng đứng, những cánh rừng nguyên sinh đan xen với thung lũng thơ mộng tạo nên một quần thể kiến trúc vô cùng độc đáo và hùng vĩ. Hà Giang là mảnh đất có lịch sử lâu đời, là nơi quần tụ và sinh sống của 19 dân tộc, mỗi dân tộc mang những nét văn hóa đặc trưng riêng biệt, tạo nên sự đa dạng về văn hóa, tuy nhiên sự giao thoa đó không làm mất đi những nét độc đáo của mỗi dân tộc mà ngược lại hòa quện vào nhau, bổ trợ cho nhau tạo nên một quần thể đa văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

Cao nguyên đá Đồng Văn được công nhận nằm trong hệ thống mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu đã mang lại nhiều giá trị to lớn cho Hà Giang, nhất là về du lịch và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ngoài Cao nguyên đá Đồng Văn trong top 10 điểm đến tuyệt vời nên khám phá ở Việt Nam do hãng truyền thông CNN (Mỹ) bình chọn, tỉnh Hà Giang còn sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh làm mê đắm lòng người, những điểm du lịch nổi tiếng được người dân trong nước và bạn bè quốc tế đánh giá cao, như: Cột cờ Lũng Cú trên đỉnh núi Rồng, huyện Đồng Văn; đèo Mã Pì Lèng nối liền Đồng Văn với Mèo Vạc nổi tiếng bởi sự quanh co và hiểm trở; ruộng bậc thang ở Hoàng Su Phì; mùa hoa tam giác mạch huyện Mèo Vạc; Dinh thự họ Vương thuộc xã Xà Phìn, huyện Đồng Văn; chợ phong lưu Khâu Vai ở bản Khâu Vai, xã Khâu Vai… Bên cạnh đó, tỉnh Hà Giang có nhiều đặc sản nổi tiếng như: Cam sành, chè shan tuyết cổ thụ, các sản phẩm làm từ hoa tam giác mạch… Nền văn hóa ẩm thực đa dạng, độc đáo, đậm đà bản sắc, có thể kể đến như: cháo ấu tẩu của đồng bào người Mông, rêu nướng của đồng bào dân tộc Tày, bánh chưng gù của người Dao Đỏ…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
2 triệu khách du lịch đã đến Hà Giang trong 8 tháng