Từ một phần quà dành cho em nhỏ theo cha mẹ đến làm thủ tục, đến sự đồng hành kéo dài nhiều năm với những trẻ có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Công an ở Quảng Ninh đang đưa tinh thần gần dân nhất thành những việc làm cụ thể.
Những ngày đầu năm học mới, tại trụ sở Công an phường Móng Cái 3, không khí làm việc thường ngày có thêm niềm vui từ những phần quà dành cho trẻ em theo cha mẹ đến giải quyết thủ tục hành chính.
Cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên của đơn vị tự tay chuẩn bị quà để trao cho các em. Món quà không lớn, nhưng với những em nhỏ lần đầu đến trụ sở Công an, đó là một kỷ niệm vui trong những ngày đầu năm học và khi Tết Trung thu đang đến gần.

Hoạt động này cũng là một cách để cán bộ, chiến sĩ gần dân hơn, nhất là tại địa bàn biên giới, nơi người dân thường phải đến các cơ quan công quyền để giải quyết nhiều thủ tục liên quan đến đời sống, cư trú và các vấn đề dân sinh.
Không chỉ trao quà theo dịp, Công an phường Móng Cái 3 còn duy trì việc nhận đỡ đầu hai em Chìu Thị Thu Duyên, sinh năm 2013 và Hoàng Thị Linh, sinh năm 2016. Đơn vị cam kết đồng hành, nuôi dưỡng các em đến khi đủ 18 tuổi.
Tại xã Quảng Hà, cách làm tương tự cũng đang được duy trì. Công an xã nhận đỡ đầu ba em Tăng Thanh Long, Lý Đăng Học và Hà Quốc Anh, đều có hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm. Các em được đơn vị nhận đỡ đầu từ ngày 1/3/2026 đến khi đủ 18 tuổi. Dịp khai giảng năm học mới, lãnh đạo Công an thành phố Quảng Ninh đã đến thăm, tặng quà, động viên các em.

Không dừng ở hỗ trợ trước mắt, việc đồng hành trong thời gian dài giúp các em có thêm điều kiện duy trì việc học, đồng thời cho thấy cách lực lượng Công an đưa công tác an sinh xã hội gắn với nhiệm vụ ở cơ sở.
Đây cũng là một phần trong hoạt động chăm lo trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của Công an Quảng Ninh. Theo thông tin của tỉnh, Hội Phụ nữ Công an tỉnh duy trì chương trình “Mẹ đỡ đầu”, hỗ trợ thường xuyên cho trẻ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; toàn lực lượng duy trì đỡ đầu 57 em với mức hỗ trợ từ 500.000 đến 1 triệu đồng/em/tháng.
Từ một phần quà trao cho em nhỏ theo cha mẹ đến làm thủ tục hành chính đến sự đồng hành kéo dài nhiều năm với trẻ có hoàn cảnh khó khăn, những việc làm ấy đang làm rõ hơn ý nghĩa của tinh thần “Gần dân nhất”: gần dân không chỉ ở việc giải quyết công việc nhanh, đúng, mà còn ở sự chủ động nắm bắt, sẻ chia và đồng hành với những hoàn cảnh cần được giúp đỡ.
Ở địa bàn biên giới, những việc làm bình dị ấy góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, để hình ảnh người chiến sĩ Công an không chỉ gắn với nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự mà còn hiện diện gần gũi trong đời sống mỗi gia đình.