Giết người vì mâu thuẫn khi chơi game bắn cá

Trịnh Hải Đăng| 20/09/2016 15:13
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 20/9, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án Giết người đối với bị cáo Nguyễn Quốc Hiếu (SN 1978, ngụ TP Rạch Giá, Kiên Giang).

Theo cáo trạng, vào khoảng 17 giờ, ngày 27/11/2015, Nguyễn Quốc Hiếu và Nguyễn Hồng Phúc (SN 1985, ngụ tại số 26/9 Nguyễn Văn Kiến, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) cùng chơi game bắn cá ở tiệm Game giải trí tại số 33 Lê Hoàn, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Sau đó Hiếu yêu cầu lấy thẻ đổi lấy tiền thì giữa Hiếu và Phúc xảy ra mâu thuẫn cự cãi với nhau. Hiếu tức giận bỏ về nhà lấy một cây dao Thái Lan cán vàng rồi quay lại tiệm game đâm trúng vào lưng Phúc 1 nhát, Phúc bỏ chạy thì Hiếu đuổi theo đâm 1 nhát trúng vào vùng ngực của Phúc.

Sau đó, Phúc được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang do sốc mất máu cấp bởi vết thương vùng lưng gây thấu thùy dưới phổi trái và tâm nhĩ trái.

Giết người vì mâu thuẫn khi chơi game bắn cá

Bị cáo Nguyễn Quốc Hiếu tại phiên tòa.

Ngày 21/3/2016, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Nguyễn Quốc Hiếu mức án chung thân về tội “Giết người” và phải bồi thường hơn 90 triệu đồng cho gia đình người bị hại. Sau phiên tòa, bị cáo Hiếu đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa xét xử hôm nay, Hiếu không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào nên HĐXX quyết định giữ nguyên án sơ thẩm đối với Nguyễn Quốc Hiếu.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giết người vì mâu thuẫn khi chơi game bắn cá