Tòa tuyên án

Giăng bẫy chạy việc, đáo hạn, chơi hụi chiếm đoạt tiền tỷ

Trần Sỹ 18/11/2025 - 14:57

Ngày 18/11, TAND tỉnh Gia Lai đã đưa vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Nghĩa (SN 1994, trú tại TDP 2, xã Chư Prông, Gia Lai).

Theo cáo trạng truy tố, Nguyễn Thị Mỹ Nghĩa không có nghề nghiệp ổn định và lâm vào tình trạng nợ nần, vì để có tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ, từ tháng 3-7/2022, Nghĩa đã đưa ra thông tin gian dối là cần vay tiền làm dịch vụ cho vay đáo hạn ngân hàng, chơi hụi, đầu tư mua bán chanh dây với sự hứa hẹn trả lãi cao làm chị T.T.T (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) tin tưởng đưa tiền hơn 946 triệu đồng.

Ngoài ra, đối tượng còn tự giới thiệu bản thân có khả năng xin xét tuyển vào biên chế công chức cho người khác, làm chị M.T.H.M (ở xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai) tin tưởng là thật và đưa 250 triệu đồng.

18-11-bi-cao.jpg
Bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Nghĩa lĩnh án 12 năm tù vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 946 triệu đồng của chị T.T.T. Vào cuối năm 2021, chị T. và Nguyễn Thị Mỹ Nghĩa quen biết nhau khi đi sinh con tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Lợi dụng mối quan hệ này, Nghĩa nhiều lần hỏi vay tiền của chị T. để buôn bán, tiêu xài cá nhân, lúc đầu Nghĩa trả tiền gốc và lãi sòng phẳng nên đã tạo được sự tin tưởng của chị T.

Từ tháng 3-6/2022, Nghĩa đã đưa ra thông tin gian dối không có thật là bản thân có làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, có góp tiền chơi hụi, góp vốn đầu tư chanh dây làm chị T. tin là thật nên đã cho Nghĩa vay nhiều lần với tổng số tiền hơn 946 triệu đồng, sau đó bị Nghĩa chiếm đoạt.

Đối với hành vi chiếm đoạt tiền của chị M.T.H.M, vào tháng 3/2022, chị M. có tâm sự với Nghĩa sẽ thi tuyển công chức vào vị trí quản lý về lao động thuộc Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Chư Prông theo Kế hoạch tuyển dụng của UBND tỉnh Gia Lai.

Sau khi nghe xong, Nghĩa đã đưa ra thông tin không có thật là bản thân có mối quan hệ với người có chức vụ quyền hạn có khả năng lo cho chị M. trúng tuyển công chức vào vị trí trên với chi phí 350 triệu đồng.

Để tạo niềm tin cho chị M., Nghĩa đã tự tạo tài khoản zalo mang tên “Bạn Vân”, rồi chụp lại nội dung tin nhắn trao đổi giữa Nghĩa với tài khoản “Bạn Vân” về việc Nghĩa có nhờ người khác xin việc giúp cho Vân.

Tin tưởng là thật, chị M. đã nhờ xin việc, lúc này Nghĩa yêu cầu đưa trước số tiền 250 triệu đồng để chi phí xin xét tuyển công chức cho chị M., số tiền còn lại khi nào có quyết định trúng tuyển sẽ đưa hết. Sau đó, chị M. đã 3 lần đưa cho Nghĩa 250 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình, HĐXX sau quá trình xét hỏi, tranh luận đã tuyên Nguyễn Thị Mỹ Nghĩa 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giăng bẫy chạy việc, đáo hạn, chơi hụi chiếm đoạt tiền tỷ