Thứ Bảy, 27/4/2024
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Bạn đọc
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Chính trị
Tòa án
Tiêu điểm
Cải cách tư pháp
Phong trào thi đua
Tòa án địa phương
Nghiệp vụ
Pháp đình
Ký sự pháp đình
Tòa tuyên án
Pháp luật
Hồ sơ vụ án
An ninh trật tự
Tư vấn pháp luật
Xã hội
Đời sống
Môi trường
Sức Khỏe
Tin địa phương
Giao thông
Văn hóa- Thể thao
Văn hóa - Du lịch
Âm nhạc - Phim
Thể thao
Kinh tế
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
Tài chính - Ngân hàng
Bảo vệ người tiêu dùng
Thế giới
Chuyển động
Vụ án nổi tiếng
Chuyện lạ bốn phương
Bạn đọc
Nhịp cầu Công lý
Vấn đề quan tâm
Nhân ái
Hồi âm
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
vay tiền
Dùng chiêu trò cho vay tiền online để lừa đảo hơn 500 triệu đồng
Chiều 28/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ Lê Ngọc Quý (SN 2006, trú ở phường Thuận Lộc, TP. Huế) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet.
An ninh trật tự
Bình Định: Cô gái bị tống tiền khi dùng video khoả thân để vay tiền
Ngày 12/3, Công an TP. Quy Nhơn (Bình Định) cho biết, đã kết thúc điều tra, đề nghị các cơ quan cùng cấp truy tố Bùi Aly Anh Nam (SN 2001, ở xã XuânTrường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) cùng lúc hai tội "cưỡng đoạt tài sản" và "làm nhục người khác".
Chiếm đoạt tài sản của bạn trai vì không cho vay tiền
Mới đây, TAND thành phố Thái Nguyên vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo H.T.V (SN 2002, trú tại phường Tiên Phong, thành phố Phổ Yên).
Phạt tù 9 bị cáo giết người và cố ý gây thương tích vì chuyện đi đòi tiền góp
Ngày 5/12, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với nhóm bị cáo về tội "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng".
Đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng ra đầu thú
Ngày 2/12, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đối tượng Trần Thị Thu Trân vừa đến Công an thị xã An Khê đầu thú về hành vi vay 4,8 tỷ đồng, sau đó không trả rồi cùng chồng bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Thỏa thuận thành vẫn “chây ì” trả nợ, có thể bị xử lý thế nào?
Theo Luật sư, quyết định công nhận thỏa thuận của đương sự có giá trị ngang với một bản án, nếu các bên không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành án. Trong trường hợp nếu đã cưỡng chế bên phải thi hành án dù có điều kiện thi hành nhưng có dấu hiệu trốn tránh, ngoan cố không chịu thi hành án thì có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.
Lừa vay tiền “đảo khế” ngân hàng để chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng
Với lí do cần tiền để “đảo khế” ngân hàng, người phụ nữ đã lừa nhiều nạn nhân, sau đó chiếm đoạt số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.
Ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo vay tiền online
Ngày 29/10, Công an huyện Núi Thành cho biết, lực lượng Công an xã Tam Giang (Núi Thành – Quảng Nam) vừa ngăn chặn kịp thời một vụ lừa đảo bằng hình thức vay tiền online.
Cặp vợ chồng làm sổ đỏ giả để thế chấp vay tiền
Làm ăn thua lỗ, cần tiền trả nợ, một cặp vợ chồng đã lên mạng xã hội đặt làm một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) giả với giá 4 triệu, sau đó mang đi thế chấp để vay hàng trăm triệu đồng.
“Nổ” để vay tiền nhằm chiếm đoạt hơn 6,2 tỷ đồng
Ngày 30/9, TAND tỉnh TT-Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Xuân Thanh (SN 1987, trú tại phường An Đông, TP. Huế) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Vờ vay tiền đáo hạn để chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng
Người phụ nữ trên địa bàn tỉnh TT-Huế vừa bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do vay 2,6 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân mà không có khả năng trả lại.
Quảng Ninh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn hỗ trợ dịch vụ ngân hàng
Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, đơn vị vừa tiếp nhận trường hợp chị H.T.T. (sinh năm 1990, trú tại phường Cao Xanh, TP. Hạ Long) về việc bị đối tượng dùng số máy điện thoại 0926873347 liên hệ nhằm mục đích lừa đảo.
Lĩnh 6 năm tù vì vay tiền không trả
Ngày 26/9, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Hồng (42 tuổi, trú tại TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp), 6 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Ký hợp đồng chuyển nhượng đất để đảm bảo vay tiền có bị mất đất?
Hiện nay, nhiều trường hợp ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để vay tiền kinh doanh, nhưng khi trả hết tiền mới tá hỏa vì thửa đất của mình đã đứng tên người khác.
Bắt nhóm cho vay ép con nợ thế chấp bằng hình khỏa thân
Công an TP.HCM đã triệt phá thành công các băng nhóm “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “Cưỡng đoạt tài sản” bằng hình thức cho vay qua app, thu lời bất chính nhiều tỷ đồng.
Cảnh báo tình trạng vay tiền tín dụng đen thế chấp bằng ảnh nhạy cảm
Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát đi cảnh báo với người dân về nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp của tội phạm tín dụng đen, cho vay lãi nặng không yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân, không viết giấy vay nợ, chỉ yêu cầu cung cấp hình ảnh nhạy cảm cá nhân, số điện thoại của người thân.
Dùng giấy tờ đất phô tô vay tiền rồi chiếm đoạt
Ngày 8/9, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Bùi Thị Kim Ngân (SN 1992, trú tại thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Mang sổ đỏ giả đi thế chấp vay tiền
Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Trần Thị Hường (sinh năm 1975, trú tại tổ 5, khu 8, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự.
Khởi tố hai thanh niên cho vay tiền lãi suất cao
Cơ quan điều tra xác định, từ đầu năm 2022 đến nay, Trung cho một số cá nhân vay tiền với mức lãi suất từ 4.000 đồng đến 6.000 đồng/1.000.000 đồng/1 ngày mà không cần thế chấp tài sản, chỉ cần viết giấy vay.
Công an TP.HCM triệt xóa 27 App cho vay “tín dụng đen”
Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an TP.HCM đã phát hiện, xử lý 133 vụ, 206 đối tượng, triệt xóa 27 App cho vay “tín dụng đen”.
Chuyên gia pháp lý nói gì về việc nhiều giáo viên được cho vay tiền thay vì được trả lương?
Phân tích về tính pháp lý xung quanh sự việc nhiều giáo viên được một nhà trường ở Đắk Mil (Đắk Nông) cho vay tiền thay vì được trả lương, Luật sư Lê Văn Hoan - Công ty Luật TNHH MTV Lê Văn, Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc giáo viên từ người có quyền (nhận lương) trở thành người có nghĩa vụ trả nợ khoản tiền mượn là điều không hợp lý. Việc này cơ quan chức năng cần phải sớm can thiệp, trả lương cho giáo viên từ nguồn ngân sách.
Đắk Mil (Đắk Nông): Nhiều giáo viên được nhà trường cho vay tiền thay vì được trả lương
Theo phản ánh của một số Giáo viên trường PT DTNT THCS&THPT huyện Đắk Mil (Đắk Nông) thay vì được trả lương theo định kỳ, họ lại được nhà trường đứng ra cho vay một khoản tiền tương ứng với khoản lương đáng lý họ được hưởng từ Nhà nước.
Xem thêm