Hòa nhạc đón năm mới 2019 “V-Concert”, có gì mới?

Minh Khang| 24/12/2018 15:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tiếp nối sự thành công của lần đầu được tổ chức vào năm 2018, V-Concert đã trở thành chương trình hòa nhạc chào đón năm mới thường niên được chờ đón. Năm nay, Hòa nhạc đón năm mới 2019 “V-Concert”, có gì mới?

Hàng năm, vào các ngày chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, ở nhiều nơi trên khắp thế giới, những người yêu thích nhạc cổ điển lại được đắm mình trong những giai điệu vui tươi và tràn ngập niềm hân hoan do các dàn nhạc giao hưởng trình tấutại các chương trình hòa nhạc chào đón năm mới. Nếu như “V-Concert: Hòa Nhạc Năm Mới 2018” là hành trình từ kinh đô âm nhạc Vienna (Áo) đến thủ đô Hà Nội, thì V-Concert 2019, nóng ngay từ khi được “thai nghén” với những tên tuổi hàng đầu.

Bước vào mùa hòa nhạc chào đón năm mới lần thứ 2, V-Concert 2019 - Hòa nhạc đón năm mới 2019, giới thiệu đến khán giả những tác phẩm âm nhạc cổ điển hàn lâm của thế giới cùng với những tác phẩm của Việt Nam được chọn lựa kỹ càng và đầu tư kỹ lưỡng.

Hòa nhạc đón năm mới 2019 “V-Concert”, có gì mới?

NSƯT Đăng Dương sẽ tham gia “V-Concert”: Hòa nhạc đón năm mới 2019

Chương trình sẽ diễn ra vào 20h ngày 1-1-2019 tại Nhà hát Lớn Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC3. V-Concert là chương trình Hòa nhạc chào đón năm mới thường niên được tổ chức vào ngày 1/1 hàng năm tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Dòng chảy âm nhạc hàn lâm được hòa quện tinh tế với những tác phẩm mang âm hưởng dân gian. “V-Concert” được chỉ huy bởi nhạc trưởng nổi tiếng người Nhật Bản – Honna Tetsuji – người đã để lại dấu ấn với khán giả cùng chương trình V-Concert lần thứ nhất được tổ chức vào năm 2018. Honna Tetsuji đã giành nhiều thành công tại Châu Âu với nhiều giải thưởng quốc tế danh giá và thường xuyên được mời biểu diễn ở nhiều phòng hòa nhạc trên thế giới. Ông cũng chính là chỉ huy của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam kể từ năm 2009 đến nay.

Hòa nhạc đón năm mới 2019 “V-Concert”, có gì mới?

Nghệ sĩ đàn harp Aya Matsumoto. Cô có bằng cử nhân tại Đại học Âm nhạc Tokyo và được nhận học bổng tại Trường Âm nhạc Jacobs (Đại học Indiana). Aya Matsumoto từng biểu diễn tại Đức, Mỹ, và là khách mời của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam.

Bên cạnh sự xuất hiện được chờ đón của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, chương trình còn có sự xuất hiện của NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Đinh Trang, ca sĩ Đào Tố Loan, và đặc biệt là nghệ sĩ đàn harp nổi tiếng đến từ xứ sở hoa Anh đào Aya Matsumoto, thần đồng âm nhạc Việt Nam - Đỗ Phương Nhi, Quán quân cuộc thi “Sparre Olsen” dành cho tài năng trẻ tại Giovik, Na Uy cũng là cái tên sẽ xuất hiện trong V-Concert 2019.

Cùng với  12 tác phẩm khác được trình diễn trong Hòa nhạc đón năm mới 2019, tác phẩm Sắc màu Việt Nam – nhạc sĩ Trọng Đài vừa được ông hoàn thành và dành tặng cho chương trình Vconcert 2019 của Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC. Bên cạnh đó, chương trình sẽ giới thiệu các tác phẩm mang dấu ấn của nền âm nhạc Việt như: “Một mùa xuân nho nhỏ” của nhạc sĩ Trần Hoàn; Bài ca chim ưng – nhạc sĩ Đàm Linh..  Cùng những tác phẩm thính phòng nước ngoài kinh điển của các nhà soạn nhạc lừng danh như: Johann Strauss II;  Vittorio Monti; Pyotr Ilyich Tchaikovsky; Franz Lehar ...

Hòa nhạc đón năm mới 2019 “V-Concert”, có gì mới?

Thần đồng âm nhạc Việt Nam - Đỗ Phương Nhi

Lọt top những chương trình âm nhạc được chờ đón dịp đầu năm mới, “V-Concert: Hòa nhạc năm mới 2019” do Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC tổ chức hứa hẹn sẽ đem lại “bữa tiệc tinh thần” dành cho những người yêu âm nhạc thính phòng. Chương trình được phát sóng trên kênh VTC3.

Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam (Vietnam National Symphony Orchestra) thành lập năm 1984. Biểu diễn khoảng 60 buổi hoà nhạc một năm, Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam không chỉ được khán giả, giới phê bình âm nhạc và đồng nghiệp ở Việt Nam đánh giá cao mà còn được ghi nhận tại nhiều quốc gia trên thế giới thông qua các chuyến lưu diễn ở nước ngoài.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hòa nhạc đón năm mới 2019 “V-Concert”, có gì mới?