Giải mã những vụ giết người hàng loạt: Nghiện game, ma túy, lô đề... biến một số đối tượng thành “sát thủ máu lạnh”

Văn Võ - Thiên Thanh| 30/12/2014 07:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thông tin đối tượng Trần Văn Điểm khai đã sát hại 4 người để cướp tài sản khiến nhiều người bàng hoàng. Nguyên nhân nào khiến những người như Điểm, Nam, Luyện trở thành những “sát thủ” máu lạnh?

Nếu Luyện được xác định là kẻ nghiện game nặng, Nam là kẻ nghiện ma túy đá, thì Điểm là kẻ nghiện lô đề…

Giết người hàng loạt

Sáng 22/12, Thượng tá Lê Thanh Tùng, Phó trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45 – Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, ngày 15/12, người dân phát hiện anh Nguyễn Hoàng Ngân (39 tuổi, chủ tiệm bán đồ chay Âu Lạc tại TP. Vũng Tàu), bị giết chết rồi bị cướp chiếc xe máy. Sau 5 ngày xảy ra án mạng, ngày 20/12, nghi can giết anh Ngân đã bị bắt. Đó là Trần Văn Điểm (27 tuổi, quê xã Tứ Xuyên, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương).

Giải mã những vụ giết người hàng loạt: Nghiện game, ma túy, lô đề... biến một số đối tượng thành “sát thủ máu lạnh”

Đối tượng Điểm tại cơ quan CSĐT

Theo Thượng tá Tùng, Điểm chính là nghi can đã gây ra ba vụ giết người, cướp của trước đó tại TP.HCM, Quảng Ngãi và Hải Phòng. Đó là ngày 10/8, Điểm dùng dao đâm chết anh Trần Minh Phước, người phát cơm chay từ thiện tại TP.HCM. Đến ngày 24/8, Điểm tiếp tục dùng dao đâm chết anh Lê Minh Hiệp tại Quảng Ngãi, cướp một xe máy.

Ngày 15/9 tại Hải Phòng, Điểm lại dùng dao đâm chết anh Phạm Văn Can cướp xe máy và điện thoại di động. Tại trụ sở cơ quan điều tra, nghi can này tỏ ra bình thản và không hề có chút run sợ gì khi bị bắt.

Khi hỏi đã làm mấy vụ, Điểm bình thản trả lời: “Cháu làm 4 vụ”. Điểm còn nói: “Cháu biết thế nào cũng chết. Cháu khai hết”. Quá trình lấy lời khai vụ giết chủ tiệm đồ chay đã thể hiện Điểm là một người máu lạnh. Cụ thể khi anh Ngân vừa nằm úp để Điểm đấm bóp, tên này lấy dầu gió ra xoa để đánh lừa nạn nhân. Khi vừa xoa xong, ngay lập tức Điểm đã lấy dao đem theo sẵn trong túi đâm vào người rồi dùng tay bóp cổ nạn nhân cho đến chết.

Thượng tá Tùng cho hay: “Điểm là người máu mê cờ bạc, đánh lô đề nên thường xuyên thiếu tiền. Mục đích của Điểm đi làm nghề giác hơi tại Vũng Tàu cũng không nằm ngoài việc thăm dò, điều nghiên để cướp tài sản. Và anh Ngân đã trở thành nạn nhân thứ 4 của Điểm”.

Thượng tá Tùng chia sẻ thêm: “Để bắt được Điểm, Phòng PC45 “tung” hàng chục trinh sát đi rà soát nhiều hướng, trong đó tập trung ở những người làm nghề giác hơi dạo, người đồng tính. Cuối cùng, Phòng PC45 phát hiện Điểm đang ở một phòng trọ tại TP.HCM cùng một người đồng tính. Nếu chúng tôi không phát hiện và bắt Điểm sớm, rất có thể người đồng tính này là nạn nhân tiếp theo của Điểm”.

Mục đích sống lệch lạc, con người dễ làm điều sai trái

Trao đổi với PV, Thượng tá Đinh Văn Thảnh, trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an tỉnh Tiền Giang) cho biết: “Vừa qua, Công an tỉnh Tiền Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam với Nguyễn Hoài Nam (20 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi giết chết 3 người để cướp tài sản.

Cụ thể, khuya 11/9, Nam giết ông Trần Trung Hoàng (45 tuổi, ngụ TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) cướp đi xe máy cùng một số tài sản. Nạn nhân thứ 2 bị Nam giết và cướp của vào ngày 16/10 là anh Lê Hoàng Thanh (33 tuổi, ngụ TP. Mỹ Tho). Mới nhất, rạng sáng 20/10, Nam giết chết ông Trần Văn Lâm (42 tuổi, ngụ TP. Mỹ Tho) và cướp đi xe máy cùng các tài sản trên người nạn nhân.

Theo nhận định của một cán bộ công an thụ lý điều tra: “Nếu không bị bắt giữ thì Nam có thể tiếp tục gây án... Bản thân hung thủ cũng khai nhận, do đã hết tiền tiêu, nên có ý định từ nơi lẩn trốn ở Ninh Thuận về Tiền Giang gây án tiếp”. Còn theo Thượng tá Thảnh, hung thủ bước đầu thừa nhận giết chết cả ba nạn nhân chỉ để cướp tài sản bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Tuy nhiên, cơ quan CSĐT xác định Nam bị nghiện ma túy nên mới ra tay sát hại dã man nhiều người khi còn quá trẻ.

Nhiều chuyên gia xã hội học cảnh báo rằng, sự thiếu quan tâm giáo dục của gia đình, sự xâm nhập của game, ma túy, cờ bạc, lô đề đang dần mòn hủy hoại cuộc sống của nhiều người trẻ. Đồng thời, gây ra những hệ lụy đau lòng, mà những án mạng thương tâm là một minh chứng. Sự tàn ác và máu lạnh của Điểm, Nam, khiến người ta nhớ tới sát thủ Lê Văn Luyện. Kẻ gây ra vụ án giết người cướp của xảy ra tại tiệm vàng Ngọc Bích (tỉnh Bắc Giang) ngày 24/8/2011. Trong vụ án này, Luyện giết chết vợ chồng chủ tiệm vàng cùng con gái nhỏ 18 tháng tuổi. Con gái lớn của họ 8 tuổi bị chém đứt tay.

Theo thông tin từ cơ quan CSĐT, Luyện trong vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bích là “con nghiện” game bạo lực. Luyện thừa nhận nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của y là muốn kiếm tiền để trả nợ và chơi game online “Kiếm thế”. Theo tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, chủ tịch Hội Tâm lý - Giáo dục TP. Hà Nội, nếu xem nhiều phim bạo lực hay chơi nhiều game bạo lực, con người cũng sẽ bị ảnh hưởng một phần bởi nó, đặc biệt là lứa tuổi chưa trưởng thành.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Lâm cũng cho rằng, trong vụ án của Luyện, game không phải là nguyên nhân chính dẫn đến hành vi phạm tội, nó chỉ là một trong nhiều nguyên nhân. Để dẫn đến hành vi ấy là do ngay từ bé trong gia đình, Luyện đã không có được sự giáo dục. Lớn lên thì sống buông thả. Đặc biệt, vì nghiện game và không có tiền trả nợ nên mục đích của Luyện là làm sao để có nhiều tiền. Khi mục đích sống lệch lạc, con người rất dễ làm điều sai trái.

Đồng quan điểm trên, một cán bộ Công an tại TP.HCM nhận định, game hay ma túy là những tác nhân dễ gây nên tội ác. Nhưng sâu xa, quan điểm sống, bản tính của mỗi người, tác động nhiều tới hành vi của họ. Bởi, game, ma túy, lô đề đâu có tác động đến hung thủ Lê Thị Hường (SN 1975, ngụ ấp Liên Sơn, xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, vợ của ông Võ Thanh Mỹ - nguyên bí thư Đảng ủy xã Kim Long, huyện Châu Đức).

Nhưng, “quan bà” này cũng lạnh lùng chích điện sát hại bà Dương Thị Thủy Bình Hà (SN 1961, là chủ tịch hội Chữ thập đỏ kiêm thủ quỹ xã Kim Long) nhằm quỵt khoản nợ đã mượn trước đó. Ngoài ra, Hường còn thú nhận hai lần hạ độc thủ và một lần trực tiếp mưu sát vợ chồng chủ nợ khác là ông Nguyễn Chí Hùng (SN 1961) - bà Phan Thị Nga (SN 1960, ngụ xã Cù Bị, huyện Châu Đức) nhưng bất thành.

Vậy lý do nào khiến người vốn được biết đến là người tử tế, có nhận thức như Hường, lại hành động tàn ác như vậy? Liệu kiểu gien có quyết định ai đó sẽ trở thành một kẻ sát nhân? Theo các chuyên gia quốc tế, những hành vi giết người hàng loạt, vượt xa khỏi những hành vi thông thường chắc hẳn có liên quan đến những biến đổi về gien. Tuy nhiên, đây đang là vấn đề gây tranh cãi.

Một kẻ giết người hàng loạt bị tử hình

Ngày 8/5/2013, TAND tỉnh Thái Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối tượng Lê Thanh Đại (SN 1981, ngụ TP. Hải Phòng), kẻ đã gây ra vụ sát hại 3 mạng người của gia đình bạn gái Nguyễn Thị Minh Tâm (SN 1980, ngụ TP. Thái Bình). Theo cáo trạng, khoảng 15h ngày 22/12/2012, Đại dùng khúc gỗ đập chết chị Tâm, bà Đoàn Thị Cún (SN 1949, mẹ chị Tâm) và ông Nguyễn Văn Tòa (SN 1941, cha chị Tâm) do mâu thuẫn gia đình. Trước tội ác gây ra, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đại mức án tử hình.

Theo uật sư Lê Minh Sơn, Đoàn luật sư Tp.HCM: Nền tảng giáo dục gia đình là quan trọng nhất

Nhận định tội ác của Trần Văn Điểm là một trong những thủ đoạn giết người man rợ, luật sư Lê Minh Sơn, Đoàn Luật sư TP.HCM nêu quan điểm: “Mỗi gia đình làm tròn chức phận của mình trong việc chăm sóc, nuôi nấng và dạy dỗ con cái thật tốt tức là đã góp phần làm cho xã hội này có thêm nhiều người lương thiện, hiển nhiên cái ác sẽ giảm đi”.

Hiện thân của lối sống vị kỷ

27 tuổi, trong 4 tháng, sát hại 4 nạn nhân cướp tài sản, Trần Văn Điểm khiến nhiều người rùng mình trước hành vi tội ác này. Suy nghĩ của luật sư về vụ án này như thế nào?

Vụ án này gióng lên một hồi chuông mạnh mẽ cảnh báo về tình trạng tiêm nhiễm lối sống thiếu lành mạnh của một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên hiện nay. Cá nhân tôi thấy lạnh người trước thủ đoạn và động cơ phạm tội của Điểm. Bởi, nó quá man rợ, mạng người bị y xem như cỏ rác. Nghi can là hiện thân của lối sống vị kỷ, đua đòi, ham hưởng thụ nhưng lười lao động, thiếu sự giáo dục về nhân cách và không có lý tưởng sống.

Ở góc độ pháp lý, Điểm sẽ phải đối diện với hình phạt nào của pháp luật, thưa luật sư?

Qua phương tiện thông tin đại chúng đăng tải, hành vi của Điểm có dấu hiệu phạm vào tội “Giết người” được quy định tại điểm a, g, khoản 1, Điều 93 và “Cướp tài sản” được quy định tại Điều 133 của Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009. Nếu kết quả điều tra thể hiện, Điểm có đầy đủ năng lực hành vi để chịu trách nhiệm hình sự thì nhiều khả năng y sẽ bị truy tố ở mức án cao nhất sau khi tổng hợp hình phạt theo quy định của Bộ luật Hình sự do thực hiện hành vi phạm tội có nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

“Nhân chi sơ, tính bổn thiên”

Nếu Lê Văn Luyện được xác định là kẻ nghiện game nặng, thì Nguyễn Hoài Nam đang được xác định nghiện ma túy. Trong khi, những quán game vẫn ngày đêm sáng đèn, hơn 19.000 người nghiện ma túy tại TP.HCM chưa thể đi cai nghiện, vì đang vướng mắc nhiều thủ tục. Luật sư có quan điểm, đánh giá ra sao về thực trạng này?

Thực trạng này đang gây nhức nhối cho dư luận. Bởi nó ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự trị an của xã hội. Qua đó, bộc lộ rõ những mặt hạn chế về trình tự, thủ tục trong lĩnh vực quản lý và tập trung người nghiện cũng như cơ chế phối hợp thiếu hiệu quả giữa các cơ quan hữu quan để thực hiện công tác này. Cần thiết phải khẩn trương thực hiện đồng bộ việc xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất đảm bảo tiêu chuẩn cho hệ thống trường, trại tập trung người nghiện, hoàn thiện chế tài pháp lý đủ mạnh và minh bạch, để tạo công cụ pháp lý mạnh mẽ và hiệu quả mới mong giải quyết được thực trạng này.

Theo luật sư, để hạn chế được những tội ác này, chúng ta cần phải làm gì?

Cổ nhân có câu “Nhân chi sơ, tính bổn thiện” nghĩa là con người khi sinh ra ai cũng thiện, cái ác dần xuất hiện trong quá trình trưởng thành của mỗi người. Nó chịu sự ảnh hưởng và chi phối của sự giáo dục từ gia đình và môi trường sống xung quanh. Thực tế cho thấy, đa phần các đối tượng thực hiện dạng tội phạm này đều có hoàn cảnh rất đặc biệt và éo le. Hầu hết đều không được hưởng sự giáo dục tốt từ gia đình và chịu sự tác động của những tác nhân xấu bên ngoài xã hội như: phim ảnh bạo lực, nghiện ngập, bị những đối tượng xấu rủ rê lôi kéo… nên tiêm nhiễm thói hư tật xấu.

Do đó, nó đã khiến cho cái ác có cơ hội tiềm tàng trong những cá nhân này và chỉ chờ đợi điều kiện thuận lợi để bộc phát, nhất là trong trường hợp đối tượng thiếu bản lĩnh sống, quá thiên về bản năng đến mức bất chấp đạo đức và pháp luật, lười lao động nhưng lại thích hưởng thụ.

Quan điểm cá nhân tôi cho rằng, nền tảng giáo dục từ gia đình là quan trọng nhất, mỗi gia đình làm tròn chức phận của mình trong việc chăm sóc, nuôi nấng và dạy dỗ con cái thật tốt tức là đã góp phần làm cho xã hội này có thêm nhiều người lương thiện, hiển nhiên cái ác sẽ giảm đi. Ở phương diện vĩ mô, cần thiết phải chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng và phổ biến pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội để mọi người đều sống và làm việc với tinh thần thượng tôn pháp luật.

Xin cảm ơn luật sư về cuộc trò chuyện này!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giải mã những vụ giết người hàng loạt: Nghiện game, ma túy, lô đề... biến một số đối tượng thành “sát thủ máu lạnh”