Giả làm khách mời, trộm ở đám cưới

Thảo Nguyên - Khánh Linh| 27/07/2018 10:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cảnh "sở hữu" một bản thành tích bất hảo về tội trộm cắp tài sản. Ra tù chưa được bao lâu hắn lại tiếp tục “ngựa quen đường cũ”.

Công an phường Trường Thi, TP Vinh (Nghệ An) vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng Trần Văn Cảnh (SN 1982), trú tại xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 22/7, trong lúc đang làm nhiệm vụ tại Cung lễ hội, tổ công tác Công an phường Trường Thi nghe tin hô hoán của người dân đang đuổi bắt một đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản.

Giả làm khách mời, trộm ở đám cưới

Giả làm khách mời, trộm ở đám cưới

 Đối tượng cùng tang vật vụ án

Ngay lập tức, tổ công tác bám theo đến đường Nguyễn Sơn, phường Vinh Tân, TP Vinh, lực lượng  Công an khống chế và bắt giữ được đối tượng.

Tại hiện trường, Công an phường Trường Thi thu giữ trên tay đối tượng 1 túi xách màu xanh bên trong có chứa 18, 5 triệu đồng tiền mặt, 1.100 USD, 3 hộp chứa trang sức gồm 4 dây chuyền vàng đeo cổ, 1 lắc tay, 2 kiềng đeo cổ, 11 nhẫn đeo tay, 2 đôi hoa tai, 1 đồng hồ nữ. Tất cả có trị giá khoảng 350 triệu.

Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Cảnh thừa nhận hành vi của mình. Số tài sản trên là Cảnh trộm được tại một đám cưới ở Cung lễ hội. Cường khai nhận, vào khoảng 11 giờ ngày 22/7, Cảnh đi qua Cung lễ hội nơi đang diễn ra nhiều đám cưới nên Cảnh nảy sinh ý định trà trộn giả làm khách mời để trộm cắp tài sản. Nghĩ là làm, Cảnh vào trong đám cưới gia đình chị H. phường Vinh Tân mặc nhiên ngồi ăn uống.

Trong lúc ngồi ăn, Cảnh vừa quan sát mọi hành động của cô dâu, chú rể. Khi nhìn thấy cô dâu bỏ trang sức và tiền vào túi xách mang theo để ở sau ghế ngồi, Cảnh tiếp cận lân la chúc bia cô dâu và nhanh tay lấy đi chiếc túi xách để sau lưng.

Tuy nhiên, chưa kịp “cao chạy xa bay” thì hắn bị lực lượng Công an phường Trường Thi phát hiện đuổi bắt ngay sau đó. Được biết, Cảnh là đối tượng có 7 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện, đối tượng đã được bàn giao cho Công an TP Vinh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giả làm khách mời, trộm ở đám cưới