Giả danh cán bộ Bộ Công an để… bán xe đi thuê

Mạnh Hùng| 30/06/2017 19:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 30/6, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm theo đơn kháng cáo của Nguyễn Giang Nam (SN 1984, trú tại huyện Khoái Châu, Hưng Yên) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng đầu tháng 6/2013, Nguyễn Giang Nam đến Công ty CPTM xe Thế Giới ký hợp đồng thuê xe ô tô tự lái, nhãn hiệu Emgrand EC718, thời hạn 1 tháng với giá 15 triệu đồng. Nam đặt cọc 20 triệu đồng.

Tuy nhiên, quá thời hạn thuê mà không thấy khách hàng trả xe, công ty đã tìm cách liên lạc với Nam nhưng không được. Ngay sau đó, công ty đã cử người tìm kiếm chiếc xe ô tô. Cuối tháng 9/2013, công ty tình cờ phát hiện xe ô tô thường xuyên đỗ tại khu vực đường Ngô Xuân Quảng (thuộc địa bàn của thị trấn Trâu Qùy - Gia Lâm, Hà Nội) và công ty đã làm đơn trình báo đến cơ quan công an.

Trong quá trình điều tra, Công an quận Long Biên đã nhanh chóng tạm giữ chiếc xe ô tô trên. Khi đó, chiếc xe ô tô do anh Nguyễn Đức Châu (SN 1974, trú tại xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội) sử dụng.

Giả danh cán bộ Bộ Công an để… bán xe đi thuê

Bị cáo Nguyễn Giang Nam tại phiên tòa phúc thẩm

Tại cơ quan điều tra, theo lời khai của anh Châu, công an tiếp tục tìm đến gặp anh Nguyễn Gia Quang. Anh Quang trình bày, tháng 7/2013, anh mua xe của Nguyễn Giang Nam với giá 400 triệu đồng. Trong lúc giao dịch, Nam thường giới thiệu bản thân làm ở Bộ Công an, thậm chí để có được niềm tìn của anh này, Nam còn trình thẻ ngành.

Với vỏ bọc rất “hoàn hảo”, anh Quang không kiểm tra giấy tờ, mà hai bên chỉ viết giấy tờ bán xe trao tay làm tin. Anh Quang đã đặt cọc 50 triệu đồng và thống nhất khi Nam giao giấy tờ xe sẽ trả nốt số tiền còn lại. Sau khi nhận xe, anh Quang cho anh Châu mượn xe.

Với các lời khai, chứng cứ trên, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Giang Nam về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, sau đó Nam đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đầu năm 2017, công an bắt giữ Nam theo lệnh truy nã khi đối tượng đang trốn nã tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Với tội danh trên, ngày 21/4/2017, TAND quận Long Biên đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Giang Nam mức án 8 năm tù về giam. Sau đó, Bị cáo đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nam đã tỏ ra vô cùng ăn năn hối hận về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo xin HĐXX cho bị cáo được nhận sự khoan hồng của pháp luật, giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về với gia đình, xã hội và sớm có cơ hội làm lại cuộc đời.

Kết thúc phiên tòa, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan, HĐXX cho rằng, tại phiên tòa xét xử, bị cáo Nam đã ăn năn hối hận, thành khẩn khai báo, nhân thân tốt, hậu quả đã được khắc phục nên có căn cứ để chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Theo đó, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định chấp nhận đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Giang Nam 7 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giả danh cán bộ Bộ Công an để… bán xe đi thuê