Gây án vì nghe "giọng lạ" trong điện thoại bạn gái

An Dương| 20/01/2016 13:29
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 20/1/2016, TAND cấp cao tại TP. HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm Trần Văn Hùng (SN 1975, ngụ khóm 3, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) về tội “Giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, Trần Văn Hùng và Nguyễn Thị Sự (quê Nghệ An) thuê phòng trọ ở ấp Lồ Ô, xã An Tây, thị xã Bến Cát (Bình Dương), sống với nhau như vợ chồng. Tuy nhiên, cuộc sống không hạnh phúc do Hùng thường ghen tuông mù quáng. Ngày 8/2/2015, chị Sự đi thăm em gái ở Đồng Nai và ở lại qua đêm. Sáng 9/2, Hùng điện thoại cho chị Sự hỏi khi nào về nhà, chị Sự đáp đang đón xe buýt về, nghe xong Hùng dập máy đi làm.

Đến 10 giờ cùng ngày, Hùng gọi lại thì chị Sự nói đang ở phòng trọ của bà Năm ở cách khu nhà trọ An Tây 600 mét. Sau đó, Hùng 4 lần gọi điện nhưng chị Sự không nghe máy. Đến lần thứ 5, có một “giọng lạ” trả lời “alo” rồi nhanh chóng cúp máy khiến Hùng nổi cơn ghen.

Hùng đứng ngồi không yên do nghĩ chị Sự có người khác liền tức tốc đi từ chỗ làm về phòng trọ kiểm tra. Khi gặp Hùng chị Sự hỏi: “Vì sao anh về giờ này?”. Hùng liền chửi bới: “Tại sao không nghe máy, mày giỡn mặt tao, tao cắt cổ mày”. Chị Sự bức xúc nên thách thức: “Cắt đi!”.

Gây án vì nghe

Bị cáo Trần Văn Hùng được áp giải ra tòa

Hùng chụp lấy con dao để trên chỗ làm bếp rồi quay người lại đẩy chị Sự ngã xuống, cứa cổ chị Sự. Chị Sự van xin rồi đẩy Hùng chạy ra ngoài tri hô.

Hùng quyết tâm phạm tội đến cùng, đuổi theo quát: “Lần này không ai cứu được mày đâu, tao giết mày tao đi ở tù cũng được”. May mắn lúc này có em trai Hùng là anh Trần Văn Tuấn xuất hiện can ngăn, đưa chị Sự đi bệnh viện cấp cứu. Hùng đi đến Công an xã An Tây, thị xã Bến Cát đầu thú.

Kết luận giám định pháp y thể hiện chị Sự bị đứt gân cơ cổ trước, đứt phần bán sụn giáp, tỉ lệ thương tật là 15%. Hùng bị khởi tố và bị TAND tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm, phạt 12 năm tù về tội “Giết người”.

Tại phiên toà phúc thẩm, Trần Văn Hùng khai nhận hành vi phạm tội và kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội sửa chữa sai lầm, làm công dân có ích cho xã hội. HĐXX nhận định Hùng không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới, hành vi phạm tội có tính côn đồ, cần xử nghiêm nên bác kháng cáo, tuyên phạt Hùng 12 năm tù  về tội “Giết người”.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gây án vì nghe "giọng lạ" trong điện thoại bạn gái