Gần 40.000 học sinh Quảng Xương phải nghỉ học để chống dịch Covid-19

Thanh Phương| 10/09/2021 11:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 10/9, thông tin từ UBND huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết, để thực hiện nhiệm vụ cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19 do có các ca F0 trong cộng đồng di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người nên học sinh trên toàn huyện sẽ dừng tới trường từ hôm nay (10/9).

Trước đó, sáng 6/9, trên 38.500 học sinh của 60 trường THPT, THCS, Tiểu học trên địa bàn huyện Quảng Xương đã nô nức, phấn khởi đón chào năm học mới 2021 – 2022. Đối với khối mầm non sẽ tựu trường muộn hơn. Dù phải tuân thủ các quy định về phòng chống dịch nhưng các em và cả phụ huynh rất phấn khởi khi được trở lại trường.  

a1nghihoc.jpg
Ghi nhận 2 ca F0 trong cộng đồng có lịch trình di chuyển phức tạp

Theo thống kê, huyện Quảng Xương hiện có 91 cơ sở giáo dục trên địa bàn 26 xã, thị trấn, trong đó có 30 trường mầm non công lập và 4 cơ sở giáo dục mầm non tư thục độc lập với 396 nhóm, lớp; 28 trường tiểu học, trong đó có 27 trường chuẩn quốc gia, với tổng số 598 lớp; 27 trường THCS với 100% đạt trường chuẩn quốc gia và tổng số 305 lớp. Trước khi vào năm học mới, ngành giáo dục đã tiến hành rà soát toàn bộ mạng lưới trường lớp trên địa bàn, đồng thời chỉ đạo các trường chủ động triển khai công tác chuẩn bị cho năm học mới đảm bảo thích ứng với tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Vào ngày 9/9, trên địa bàn huyện Quảng Xương ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại xã Quảng Khê. Lực lượng chức năng đã khẩn trương truy vết, cách ly các trường hợp có liên quan. Tới ngày 10/9 đã truy vết được 91 F1 và 234 F2. Tất cả F1 truy vết được đã đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly ở xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương; F2 cách ly tại nhà. Huyện Quảng Xương đã tổ chức lấy mẫu làm test nhanh cho 250 người là F1 và F2 nguy cơ cao, đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Các F1 tiếp tục được lấy mẫu làm xét nghiệm RT-PCR.

Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương đã quyết định áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn các xã: Quảng Khê, Quảng Chính, Tiên Trang, Quảng Thạch theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị số 16 trên địa bàn thôn Đại Đồng, thôn Chính Đa, xã Quảng Chính. Thời gian áp dụng kể từ 19 giờ 00, ngày 9/9/2021 cho đến khi có thông báo mới.

a2nghih.jpg
Học sinh toàn huyện phải nghỉ học từ 10/9

Cơ quan y tế đã thông tin cho người dân biết về lịch trình di chuyển của bệnh nhân để truy vết. Đồng thời, tiếp tục khai thác các mốc dịch tễ liên quan tới bệnh nhân để truy vết, tránh bỏ sót các trường hợp liên quan bên ngoài cộng đồng. Những ai liên quan đến các mốc dịch tễ thì liên hệ với cơ quan y tế để được hướng dẫn các biện pháp phòng dịch.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gần 40.000 học sinh Quảng Xương phải nghỉ học để chống dịch Covid-19