Gạ khách tây massage không được "nữ tặc" ra tay móc túi

Hoàng Thiên Lý| 06/06/2016 13:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 6/6, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Thu (SN 1969, trú số 25, khóm 8, phường 7, TP Trà Vinh) 4 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Cách đây 8 năm, khoảng 24h ngày 14/4/2008 anh Zweers Richard (quốc tịch Hà Lan) cùng bạn trai đi bộ từ đường Lê Thánh Tôn xuống biển chơi. Trên đường đi thì gặp Nguyễn Thị Thanh Hoa, Nguyễn Thị Hồng Trang, Phùng Thị Hồng và Thu đến gạ đi massage nhưng bị anh Zweers Richard từ chối.

Lợi dụng việc anh Zweers Richard say rượu Hoa ôm và dùng tay móc túi quần của anh Zweers Richard lấy 800.000 đồng tiền Việt Nam. Cùng lúc này Trang phát hiện anh Zweers Richard đeo một túi xách nhỏ bên dưới nách trái, Trang dùng tay kéo túi xách lấy ra 1 bộc nilon đựng tiền đưa cho Hồng và Hồng mở ra lấy được 200 Euro và 3.600 Bạt Thái Lan đưa cho Thu cất giữ.

Gạ khách tây massage không được

Bị cáo Nguyễn Ngọc Thu trước vành móng ngựa.

Sau khi trộm cắp xong cả 4 lên xe máy chở nhau đi đến đường Tô Hiến Thành chia nhau số tài sản trộm cắp trên, cụ thể: Hoa, Trang, Hồng mỗi người được 50 Euro, 1.000 Bạt Thái và 250.000 đồng Việt Nam, Thu được chia 50 Euro, 600 Bạt Thái và 50.000 đồng tiền Việt Nam.

Ngày 15/4/2008, anh Zweers Richard đến Công an phường Lộc Thọ trình báo bị trộm cắp. Qua truy xét cơ quan điều tra đã xác định Hoa, Hồng, Trang và Thu thực hiện vụ trộm cắp trên nên đã tiến hành bắt giữ, riêng Thu đã đưa số tiền được chia cho Trang để giao nộp cho cơ quan Công an và bỏ trốn khỏi địa phương cho đến ngày 23/12/2015 Thu đến Công an tỉnh Khánh Hòa đầu thú.

Hoa, Hồng và Trang đã bị TAND tỉnh Khánh Hòa đưa ra xét xử trước đó. Theo định giá, tổng giá trị tài sản bị trộm cắp là 14.542.000 đồng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gạ khách tây massage không được "nữ tặc" ra tay móc túi