Đút túi 150 triệu, 4 cán bộ Quản lý thị trường lĩnh án

Duyên Hà| 13/05/2016 06:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND thành phố xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn đối với 4 bị cáo nguyên là cán bộ Đội Quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng).

Các bị cáo gồm: Đỗ Văn Toanh, sinh năm 1966, ở số 25 phố Tam Bạc (quận Hồng Bàng); Hoàng Văn Trọng, sinh năm 1965, trú tại số 6/117 phố Thiên Lôi; Hoàng Đức Giang, sinh năm 1976, ở số 170 phố Miếu Hai Xã; Đào Duy Hưng, sinh năm 1981, ở số 27/275 phố Trần Nguyên Hãn (cùng quận Lê Chân).

Đút túi 150 triệu, 4 cán bộ Quản lý thị trường lĩnh án

Các bị cáo tại phiên tòa

Ngày 8-12-2014, Công an thành phố Hải Phòng phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng) kiểm tra cơ sở Quang Minh trụ sở tại xã Quốc Tuấn (huyện An Dương, Hải Phòng) phát hiện, thu giữ hơn 12.800 đôi dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng cùng nhiều máy móc thiết bị sản xuất.

Công an thành phố ra quyết định khởi tố đối với Nguyễn Anh Dũng về tội sản xuất hàng giả. Quá trình điều tra, Công an làm rõ việc tổ kiểm tra Đội Quản lý thị trường số 4 nhận 150 triệu đồng để bỏ qua sai phạm của cơ sở Quang Minh.

Tiến hành điều tra Công an Tp Hải Phòng xác định, ngày 31-7-2014, Đỗ Văn Toanh, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4 ký quyết định và thành lập tổ kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật tại cơ sở sản xuất Quang Minh. Toanh phân công Hoàng Văn Trọng làm tổ trưởng, Hoàng Đức Giang, Đào Duy Hưng, kiểm soát viên của Đội 4 làm thành viên.

Toanh tham gia cùng tổ kiểm tra, phát hiện cơ sở sản xuất Quang Minh sử dụng máy móc thiết bị sản xuất dép giả các thương hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, Puma… Chủ cơ sở sản xuất là Nguyễn Anh Dũng không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ sử dụng nhãn mác, nguồn gốc hàng hóa.

Tổ kiểm tra thống nhất kết luận cơ sở Quang Minh sản xuất hàng giả, cần lập biên bản, tịch thu tang vật, lập hồ sơ xử lý, đồng thời thông báo cho chủ cơ sở biết.

Sau đó, Nguyễn Anh Dũng đặt vấn đề với Toanh và tổ kiểm tra tạo điều kiện bỏ qua sai phạm, nhưng không được. Nguyễn Anh Dũng gọi điện thoại nhờ người liên hệ với ông Mai Thành Tô, kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 3 (Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng) nhờ nói giúp. Ông Tô đến gặp Toanh và tổ kiểm tra xin bỏ qua sai phạm cho cơ sở Quang Minh. Sau đó, Tô báo cho Dũng biết để trao đổi lại  với Toanh. Lúc này, Dũng đề nghị với Toanh bồi dưỡng 150 triệu đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận do nể nang mối quan hệ và vụ lợi cá nhân nên vi phạm pháp luật. Số tiền 150 triệu đồng, các bị cáo thống nhất chia cho các thành viên tổ kiểm tra và một số cá nhân khác.

Sau khi xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Toanh 24 tháng tù, Hoàng Văn Trọng 18 tháng tù, Đào Duy Hưng 15 tháng tù, Hoàng Đức Giang 12 tháng tù, cấm các bị cáo đảm nhiệm chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan nhà nước trong thời hạn 2  năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Trước đó, vào tháng 1-2016, TAND thành phố Hải Phòng cũng đã xử phạt Nguyễn Anh Dũng 5 năm tù về tội sản xuất hàng giả.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đút túi 150 triệu, 4 cán bộ Quản lý thị trường lĩnh án