Đuổi chém CSGT trọng thương vì bị giữ xe vi phạm

Mạnh Hùng| 06/04/2020 20:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mới đây, TAND tỉnh Phú Thọ đã mở phiên tòa xét xử với bị cáo Vương Hồng Thái (SN 1976, ở Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) về tội "Giết người".

Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Hoàng (SN 1990, Cảnh sát giao thông Công an thị xã Phú Thọ).

Theo bản án sơ thẩm, Vương Hồng Thái là lao động tự do, đã có vợ và 2 con. Trước khi phạm tội lần này, Thái từng vướng lao lý vì tàng trữ trái phép chất ma túy, phải chấp hành hình phạt tù 60 tháng. Ngày 8/8/2017, Thái chấp hành xong hình phạt tù, trở về địa phương sinh sống. 

Đuổi chém CSGT trọng thương vì bị giữ xe vi phạm

Hình minh họa

Cũng theo bản án, tối 7/8/2019, Vương Hồng Thái uống rượu tại nhà. Sau khi uống khoảng 600ml rượu, Thái đã điều khiển xe máy nhãn hiệu YAMAHA, đi từ nhà qua đường Tân Thành (phường Hùng Vương) về hướng Cầu Trắng - Trung tâm thị xã Phú Thọ. Đến đây, Thái gặp tổ công tác đội Cảnh sát giao thông Công an thị xã Phú Thọ, trong đó có anh Nguyễn Hoàng đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm sát giao thông.

Do Thái điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm nên bị một thành viên trong tổ công tác của đội Cảnh sát giao thông Công an thị xã Phú Thọ ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Quá trình bị kiểm tra, Thái không xuất trình được giấy tờ xe. Bên cạnh đó, khi kiểm tra nồng độ cồn, Thái còn vượt mức cho phép. Do đó, anh Nguyễn Hoàng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện đối với Thái về các lỗi: Điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm; không có giấy phép lái xe và có nồng độ cồn trong hơi thở vượt quá quy định.

Thái ký biên bản vi phạm hành chính và xin anh Hoàng cho xin chiếc xe máy để lấy phương tiện đi lại. Tuy nhiên, anh Hoàng không đồng ý và hẹn Thái hôm sau đến trụ sở Công an thị xã Phú Thọ làm việc.

Do bực tức vì bị giữ xe máy, nên Thái đi bộ về nhà, xuống bếp lấy 1 con dao nhọn (loại dao bầu), giấu trong các tờ giấy màu. Sau đó, Thái đi bộ đến chỗ tổ công tác đang làm nhiệm vụ.

Nhìn thấy anh Hoàng đang ngồi ghi biên bản, Thái đi vòng ra phía sau lưng anh Hoàng. Tại đây, Thái dùng dao đâm một nhát theo hướng từ trên xuống dưới trúng vào lưng anh Hoàng. Bị đâm bất ngờ anh Hoàng ngã lao về phía trước làm đổ chiếc bàn nhựa. Anh Hoàng vùng lên bỏ chạy về phía Cầu Trắng.

Thái cầm dao đuổi theo. Đuổi kịp, Thái dùng dao chém về phía lưng anh Hoàng. Anh Hoàng giơ tay trái lên đỡ thì bị Thái chém vào mu bàn tay.

Không đuổi anh Hoàng nữa, Thái quay sang đuổi anh Đỗ Tiến Việt và anh Đỗ Trọng Phương (cùng đội với anh Hoàng) để đâm. Lúc này, anh Hán Trung Dũng chạy tới hỗ trợ anh Việt và anh Phương khống chế bắt giữ Thái, đưa về trụ sở Công an phường Hùng Vương lập biên bản.

Sau đó, anh Hoàng được đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết, tuy nhiên, bị tổn thương 67% sức khỏe do rách phổi, tụy, đứt xương sườn…

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định tạm giữ đối với Vương Hồng Thái.

Qua kiểm tra Vương Hồng Thái kết quả dương tính với chất ma túy. Thái khai ngày 5/8/2019, Thái được Nguyễn Việt Anh (SN 1979 ở tổ 35, phố Tân Hưng, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ) cho ma túy để sử dụng.

Từ lời khai của Thái, Cơ quan điều tra đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Việt Anh nhưng không thu giữ gì. Nguyễn Việt Anh hiện không có mặt tại địa phương.

Theo HĐXX, hành vi của Thái thể hiện lỗi cố ý trực tiếp tước đoạt sinh mạng người khác, người bị hại không chết là do được cấp cứu kịp thời. Xét tính chất vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, thể hiện tính côn đồ chỉ vì mâu thuẫn nhỏ do bực tức vì bị tổ công tác Cảnh sát giao thông - Công an thị xã Phú Thọ xử phạt vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện mà bị cáo mà bị cáo đã quyết định dùng dao đâm chết cán bộ cảnh sát trực tiếp lập biên bản đối với bị cáo.

Hành vi của bị cáo gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, làm mất trật tự trị an xã hội. Do vậy, cần phải xử lý nghiêm để giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

Với hành vi phạm tội nêu trên, bị cáo Thái bị HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ tuyên phạt 18 năm tù về tội “Giết người”.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đuổi chém CSGT trọng thương vì bị giữ xe vi phạm