Được hoãn thi hành án lại tiếp tục trộm cắp tài sản

Minh Quân| 10/09/2015 16:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 9/9, TAND Tp Quảng Ngãi mở phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Đình Nhựt (sinh năm 1992) quê huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, trú tại phường Quảng Phú, Tp Quảng Ngãi, tỉnh Quãng Ngãi về tội “Trộm cắp tài sản".

Theo cáo trạng, rạng sáng ngày 06/11/2013, Nguyễn Đình Nhựt đi ngang qua khu công nghiệp Quảng Phú, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, phát hiện Công ty Trường Phúc không có người trông coi nên Nhựt đột nhập qua cửa sổ vào bên trong Công ty trộm cắp được 01 máy tính xách tay hiệu HP và 01 ĐTDĐ hiệu Nokia của chị Đinh Thị Sang (là kế toán của Công ty Trường Phúc) rồi đem ra ngoài bỏ trốn. 

Đến khoảng 8h cùng ngày, Nhựt đem điện thoại trộm được thế chấp cho tiệm cầm đồ Minh Dũng (phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi) với giá 300 ngàn đồng.

Được hoãn thi hành án lại tiếp tục trộm cắp tài sản

Bị cáo Nguyễn Đình Nhựt tại phiên tòa

Sau đó, Nhựt bỏ trốn vào thành phố HCM mang theo máy tính xách tay trộm được. Tại đây, Nhựt nghe thông tin mình đang bị Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Quảng Ngãi truy tìm nên Nhựt đã gửi máy tính trộm được về cho bạn để giao nộp cho cơ quan công an.

Ngày 10/03/2015,  Nguyễn Đình Nhựt đến nhà tạm giữ Công an thành phố Quảng Ngãi đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, ngày 27/6/2013, Nguyễn Đình Nhựt đã bị TAND huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi xử phạt 24 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

Tuy nhiên, Nhựt đã xin hoãn thi hành án vì lí do đang điều trị bệnh tim. Trong thời gian được hoãn thi hành án lại tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp trên rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Với hành vi phạm tội của mình, HĐXX nhận định: bị cáo Nguyễn Đình Nhựt nhận thức rõ việc trộm cắp tài sản là vi phạm pháp luật, nhưng để có tiền tiêu xài Nhựt đã thực hiện hành vi phạm tội của mình. Đặc biệt, bị cáo đã nhận được sự khoan hồng của pháp luật khi cho bị cáo được hoãn thi hành án về tội “Cố ý gây thương tích” trước đó nhưng bị cáo đã không tu dưỡng, rèn luyện.

Xét tính chất và mức độ phạm tội, HĐXX sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Nhựt 15 tháng tù cộng với 24 tháng tù mà bị cáo bị TAND huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi tuyên trước đó về tội “Cố ý gây thương tích”. Như vậy, tổng hình phạt mà bị cáo Nhựt phải thi hành là 39 tháng tù giam.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Được hoãn thi hành án lại tiếp tục trộm cắp tài sản